Hàng trăm người trên đảo Đài Loan hôm qua đã tuần hành để nhấn mạnh tuyên bố chủ quyền của họ đối với quần đảo tại biển Hoa Đông vốn đang là tâm điểm tranh cãi giữa Trung Quốc và Nhật.

Biểu tình chống Nhật tại Đài Loan
Gần 1000 người đã tham gia tuần hành trên khắp thị trấn Toucheng, giăng biểu ngữ, cờ, khẩu hiệu.

Một số người tuần hành viết trên các áo phông trắng dòng chữ 'Bảo vệ Điếu Ngư'. Quần đảo này theo tiếng Nhật là Senkaku, và hiện đang nằm trong quyền kiểm soát của Tokyo.

Trong khi đó, Đài Loan lại đặt các đảo này nằm trong sự quản lý của chính quyền thị trấn Toucheng.

Cuộc biểu tình nổ ra sau khi khoảng hơn một chục tàu cá của Đài Loan từ hạt Ilan tiến vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Nhật.

Các tàu của lực lượng tuần duyên Nhật đã dùng vòi rồng để xua các tàu cá của Đài Loan ra khỏi vùng biển này. Các tàu cá của Đài Loan cũng đáp trả bằng vòi rồng vào tàu Nhật.

Sự việc làm cho tranh chấp tại quần đảo Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc vốn đã căng thẳng lại càng thêm phức tạp.

Căng thẳng đẩy lên cao sau khi Nhật tuyên bố họ hoàn tất một kế hoạch mua ba trong số năm đảo tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Đài Loan sau đó đã triệu hồi đại sứ tại Tokyo về và biểu tình chống Nhật diễn ra rầm rộ tại Trung Quốc.

  • Lê Thu (theo CNA)