Có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không đáng lo. Tuy nhiên, Mỹ đang lặng lẽ tập hợp sức mạnh không quân, bộ binh và hạm đội trên biển ở Hoa Đông và Biển Đông.

Quan chức hải quân Mỹ hôm 30/9 xác nhận, cụm tàu sân bay tấn công USS George Washington đã bắt đầu hoạt động ở Hoa Đông, không xa Điếu Ngư/Senkaku, quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật. Cụm hàng không mẫu hạm USS John C.Stennis cũng cách Biển Đông không xa.

Mỗi cụm tàu trên được vũ trang hơn 80 máy bay chiến đấu, tàu tuần dương có trang bị tên lửa dẫn đường và tàu khu trục, tàu ngầm và tàu tiếp tế.

USS Bonhomme Richard - một tàu sân bay trực thăng của Mỹ, với 2.200 lính thủy đánh bộ và hai tàu hộ tống cũng đang trên đường từ Guam tới Biển Đông để tham gia cuộc diễn tập chung với lính thủy đánh bộ Philippines trong tháng này.

USS Bonhomme Richard cũng đem theo các phương tiện tấn công lưỡng cư, các phương tiện hạng nhẹ, pháo, trực thăng và chiến đấu cơ Harrier.

Các cụm tàu sân bay và lực lượng đặc nhiệm lính thủy đánh bộ Mỹ thường hoạt động riêng rẽ do đó, sự tập trung của 3 nhóm tàu tại một khu vực tương đối nhỏ tại Thái Bình Dương cho thấy sự tập trung hỏa lực khác thường của Mỹ. Cả ba cụm tàu đều vừa tham gia các cuộc diễn tập ở trong và quanh Guam. Tuy nhiên, các hoạt động đó không liên quan tới sự kiện đặc biệt nào, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Darryn James tại Honolulu nói. 

Tuy nhiên, trên thực tế, sự hiện diện của các tàu sân bay và việc triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ có thể liên quan nhiều tới sự tái cân bằng lực lượng Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương và cuộc khủng hoảng không liên quan tại Trung Đông cũng như các cuộc tranh cãi tại Hoa Đông.

Tàu USS George Washington và tàu USS John C.Stennis 

Tàu USS George Washington

  • Hoài Linh (Theo Time, Philstar)