Triều Tiên tuyên bố tên lửa của nước này có thể bay tới đất Mỹ; Nga xác nhận việc ký các thỏa thuận vũ khí trị giá hơn 4,2 tỷ USD với Iraq trong nửa cuối năm nay... là các tin đáng chú ý trong ngày.

Nổi bật

Hãng thông tấn trung uơng Triều Tiên (KCNA) hôm 9/10 dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho biết rằng, nước này có các lực lượng tên lửa chiến lược có khả năng bắn tới đất Mỹ.

"Quân đội Triều Tiên, bao gồm các lực lượng tên lửa, không chỉ đặt các lực lượng Hàn Quốc, Mỹ, bán đảo Triều Tiên mà cả Nhật, Guam và lục địa Mỹ trong tầm bắn của mình", phát ngôn viên này nói.

Ảnh 1: Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: EPA)

Người phát ngôn còn nói thêm rằng, CHDCND Triều Tiên sẵn sàng đương đầu với bất cứ kẻ thù nào bằng phương pháp "hạt nhân đáp hạt nhân", "tên lửa trả lại tên lửa", hãng thông tấn KCNA cho hay.

Tuyên bố của Triều Tiên được xem là phản ứng của nước này trước việc Mỹ, Hàn mới đây đã đạt được một thỏa thuận về việc nâng tầm bắn cho hệ thống tên lửa Hàn Quốc bao trùm lãnh thổ Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc cho biết đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc nâng tầm bắn các loại tên lửa Hàn Quốc lên tới 800km, nhằm có thể đối phó với các đe dọa về nguyên tử và tên lửa của Triều Tiên.

Trên thực tế, nhiều chuyên gia quân sự quốc tế cũng cho rằng, Triều Tiên đang phát triển loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Taepodong-2, song các cuộc thử nghiệm này vẫn chưa giành được thành công.

Giáo sư Yun Duk-Min thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc nói, “không có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã thành công trong việc thử nghiệm tên lửa tầm bắn xa, đủ để bay tới nội địa Mỹ”.

Cũng trong ngày 9/10, phát biểu tại phiên họp nội các, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này đẩy nhanh phát triển tên lửa tầm xa, đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt.

Tin vắn

- Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định nước thành viên Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng tỏ sự kiềm chế trước các vụ nã pháo của Syria vào biên giới.

- Theo trang tin Israel International News, Israel ngày 8/10 đã triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot ở một số địa điểm gần cảng Haifa, miền bắc nước này.

- Cảnh sát Thái Lan ngày 9/10 cho biết, các tay súng nghi là người Hồi giáo hôm 8/10 đã bắn chết 11 người, trong đó có 3 cảnh sát, ở khu vực cực Nam bất ổn.

- Hãng thông tấn Nga RIA-Novosti đưa tin, Nga có thể bị Ấn Độ phạt gần 115 triệu USD (5% tổng giá trị dự án) bởi chậm bàn giao tàu sân bay Vikramadichia.

- Nga xác nhận việc ký các thỏa thuận vũ khí trị giá hơn 4,2 tỷ USD với Iraq trong nửa cuối năm nay, để trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ nhì cho nước này.

- Các công tô viên Hàn Quốc cáo buộc một người đàn ông Triều Tiên từng âm mưu ám sát con trai cả của cố chủ tịch Kim Jong Il của Triều Tiên tội làm gián điệp.

- Bộ Quốc phòng Yemen cho biết họ đã bắt giữ một số nhà đầu tư Iran bị cáo buộc điều hành các ổ gián điệp ở Yemen và tịch thu các thiết bị ngụy trang của họ.

Tin ảnh

Ảnh 2: Quân đội Mỹ tham dự cuộc tập trận Phiblex 2012 với Philippines. (Ảnh: THX).

Phát ngôn ấn tượng

Tạp chí Foreign Policy dẫn lời Thủ tướng Nhật cảnh báo, tranh chấp Nhật, Trung thậm chí có thể dẫn đến xung đột quân sự. Song nếu dùng vũ lực, Trung Quốc sẽ trả giá thảm khốc hơn Nhật.

Ngày này năm xưa

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên minh Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương (APT) kể từ ngày 10/10/1979.

Thanh Vân (tổng hợp)