- Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến đấu cơ tới biên giới giáp với Syria; EU nhận giải Nobel Hòa bình 2012; Nhật Bản đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Hàn Quốc lên Tòa án Công lý Quốc tế... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho hay, hôm 12/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa 2 chiến đấu cơ tới biên giới giáp Syria, sau khi một trực thăng quân sự của Damascus ném bom xuống thị trấn Azmarin của Ankara.

Cùng ngày, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã điều 60 xe tăng đến dọc biên giới Syria, nơi tính đến thời điểm hiện tại đã có 250 xe thiết giáp, cũng như pháo nòng ngắn có tầm bắn khoảng 40km được triển khai.

Lực lượng không quân đồn trú tại khu vực này cũng được tăng cường đáng kể. Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định điều thêm 25 máy bay loại F-16, nâng tổng số các máy bay chiến đấu ở biên giới giáp với Syria lên 55 chiếc.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường vũ trang cho vùng biên giới giáp Syria. (Ảnh: National Turk)

Hôm 11/10,  Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố máy bay chở khách của Syria bị buộc hạ cánh ở thủ đô Ankara là đang chở thiết bị quốc phòng do Nga sản xuất để giao cho lực lượng vũ trang ở Syria.

Phát biểu trước báo giới tại Ankara, ông Erdogan nói: “Đây là thiết bị và đạn dược được một công ty Nga gửi đến Bộ Quốc phòng Syria”. Tuy nhiên, Syria đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vu khống, hãng tin BBC cho hay.

Trưa 12/10, Cơ quan liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật (FSVTS) và Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronoexport cũng đã lên tiếng khẳng định họ không chuyên chở vũ khí, đạn dược cho Syria.

Giao tranh dọc theo biên giới dài 900 km của Thổ Nhĩ Kỳ giáp Syria đã lan sâu vào trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả tương tự những cuộc tấn công bằng đại bác và súng cối từ Syria.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, các cuộc giao tranh giữa những tay súng của phe đối lập và các lực lượng thuộc Chính phủ Syria đã diễn ra một cách ác liệt trong tuần này tại Azmazin cùng những thị trấn lân cận.

Tin vắn

- Phó tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra quyết liệt trước ứng viên phó tổng thống Đảng Cộng hòa Paul Ryan trong buổi tranh luận về chính sách đối ngoại và kinh tế ngày 12/10.

- Cảnh sát Pakistan hôm 12/10 cho biết, họ đã bắt giữ một số kẻ tình nghi trong vụ bắn bé gái 14 tuổi, người dám can đảm nói lên sự thật về hành động tàn bạo của Taliban.

- Lễ kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra những vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại Bali - hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia, đã diễn ra tại Công viên Garuda Wisnu Kencana.

- Ali al-Moussawi, cố vấn truyền thông của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki hôm 12/10 cho biết nước này nhất trí mua 24 máy bay chiến đấu và huấn luyện của Cộng hòa Séc.

- Ủy ban Nobel Na Uy hôm 12/10 cho biết Liên minh châu Âu đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2012 nhờ vai trò lâu dài trong việc đoàn kết toàn châu lục.

- Báo Bưu điện Bangkok cho hay, cựu Thủ tướng nước này Thaksin Shinawatra hôm 11/10 đã bác quyết định bắt giữ của Tòa án tối cao Thái Lan vì tội lạm dụng quyền lực.

- Ngoại trưởng Nhật Bản tuần tới sẽ công du 3 nước châu Âu gồm Pháp, Anh và Đức, tìm kiếm sự ủng hộ lập trường của Nhật về chủ quyền quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

- Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản khẳng định, nước này không thay đổi chính sách đơn phương đưa tranh chấp lãnh thổ với Hàn Quốc lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Tin ảnh

Cảnh sát Thái Lan hôm 12/10 diễn tập chống đánh cướp. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy tuyên bố, giải Nobel Hòa bình năm 2012 là sự ghi công hơn 6 thập niên các nước EU nỗ lực "vượt qua chiến tranh và những phân cách".

Ngày này năm xưa

Cuộc nội chiến khốc liệt ở Lebanon đã kéo dài từ ngày 13/4/1975 cho tới ngày 13/10/1990 mới chấm dứt.

Thanh Vân (tổng hợp)