Bộ trưởng Phòng vệ dân sự Philippines Benito Ramos hôm 26/10 cho biết, đã có ít nhất 6 người chết và 9 người mất tích sau khi bão Sơn Tinh đổ bộ vào quốc gia này.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo về hướng đi của bão Sơn Tinh.

Hãng tin AP dẫn lời ông Ramos cho biết thêm, 9 người mất tích đều là ngư dân ra biển từ ngày 22-24/10. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này vẫn không từ bỏ hy vọng số ngư dân trên vẫn còn sống sót.

Hãng tin AP cho hay, hơn 30.000 người bị mắc kẹt tại các cảng biển và sân bay đã bắt đầu nối lại chuyến đi của họ, sau khi các thông tin cảnh báo bão được dỡ bỏ trong ngày hôm nay và nước lũ từ từ rút dần.

Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Sơn Tinh đã đổ bộ vào nước này từ sáng ngày 24/10. Sức gió mạnh nhất là 90 km/giờ.

Thanh Vân