Bé gái Abigael Evans, 4 tuổi, khóc nức nở và nói "mệt mỏi vì Bronco Bamma và Mitt Romney" sau khi phải nghe đi nghe lại một mẩu tin về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.


Bé Evans, ở Colorado, đã òa khóc khi nghe bản tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trên đài phát thanh, khi đang đi trên xe cùng mẹ là Elizabeth.

Sau gần 6 tháng liên tục bị nghe tin về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, lần này có lẽ là giọt nước tràn ly với Abigael. Lúc dừng tại bãi đỗ xe, mẹ hỏi cô bé có vấn đề gì. Bé gái nghẹn ngào nói "con đã chán ngấy Bronco Bamma và Mitt Romney."



Elizabeth Evans đã đưa đoạn phim lên YouTube và nó thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem.

Biết được những gì xảy ra với cô bé, đài phát thanh công cộng quốc gia Mỹ (NPR) đã đưa ra một lời xin lỗi trên trang web của mình.

"Đại diện cho NPR và các hãng tin khác, chúng tôi xin lỗi Abigael và những người có cảm nhận giống cô bé. Chúng tôi phải thừa nhận rằng, với chúng tôi chiến dịch tranh cử cũng đã rất dài. Tuy nhiên, điều đó chỉ còn kéo dài vài ngày, vài ngày nữa thôi".

  • Hoài Linh (Theo Telegraph)