- Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc; Căng thẳng ở Dải Gaza giữa Israel và Palestine ngày một leo thang... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật


Hôm 15/11 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bầu ông Tập Cận Bình làm Tổng bí thư. Ông cũng đảm nhận chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Như vậy, ông Tập Cận Bình đã được chọn làm người kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào, tiếp quản những vị trí cao nhất trong bộ máy lãnh đạo quân đội và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng tại Học viện Xã hội Nhân văn thuộc trường Đại học Thanh Hoa. Ông cũng có bằng tiến sỹ luật.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. (Ảnh: THX)
Ông Tập Cận Bình chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 1/1974 và từ đó tới nay đã đảm nhiệm nhiều chức vụ ở nhiều địa phương khác nhau tại Trung Quốc.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, nội bộ đảng có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết.

Ông nhấn mạnh tới nạn tham nhũng, xa rời quần chúng, chủ nghĩa hình thức, quan liêu của một số cán bộ đảng viên. Ông cam kết đấu tranh vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Cuối bài phát biểu, tân Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: "Trung Quốc cần phải tìm hiểu rất nhiều thứ về thế giới và thế giới cũng cần tìm hiểu nhiều về Trung Quốc".

Cũng trong ngày hôm qua, Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra mắt. Thường vụ khóa này đã được cơ cấu lại, xuống còn 7 người, thay vì 9 người như trước.

Tin vắn

- Ngày 15/11, Thái Lan và Mỹ đã ký kết "Tuyên bố Tầm nhìn chung" cho quan hệ liên minh quốc phòng hai nước nhằm duy trì an ninh.

- Ai Cập chính thức để nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp và thảo luận về cái mà Cairo mô tả là gây hấn của Israel ở Dải Gaza.

- Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến mới đây nhất trên Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt tình trạng đổ máu.

- Hội đồng Bảo an đã tiến hành cuộc họp kín khẩn cấp về những xung đột biên giới giữa Israel với Palestine trong những ngày gần đây.

- Israel đã bắt đầu điều động binh lính tới Dải Gaza nhằm chuẩn bị cho khả năng phát động chiến dịch trên bộ ở vùng lãnh thổ Palestine.

- Tại Kabul, các quan chức Mỹ và Afghanistan đã chính thức bước vào cuộc thảo luận đối với Hiệp định An ninh song phương (BSA).

- Hôm 15/11, chính đảng mới của Nhật Bản với tên gọi “Đảng Gió Xanh” chính thức được thành lập bởi 4 thượng nghị sĩ, 1 hạ nghị sĩ.

- Một tàu nghiên cứu Trung Quốc hôm 15/11 đã xuất hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

- Điện Kremlin quyết định sa thải các Thứ trưởng Quốc phòng bao gồm Dmitry Chushkin, Alexander Sukhorov và Tatyana Shevtsova.

- Ngày 15/11 Pháp nêu lên khả năng cung cấp vũ khí mang tính phòng thủ cho phe đối lập tại Syria. Tuy nhiên, Nga phản đối mạnh mẽ.

- Nga tuyên bố không bán công nghệ sản xuất động cơ máy bay quân sự, trong đó có các động cơ máy bay tiêm kích, cho Trung Quốc.

- Thủ tướng Ấn Độ đã quyết định hoãn chuyến thăm Nhật Bản sau khi Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử.

Tin ảnh

Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức ra mắt hôm 15/11. (Ảnh: THX)

Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 gồm Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Lưu Vân Sơn, Vương Kỳ Sơn và Trương Cao Lệ.

Phát ngôn ấn tượng

Phát biểu ở cuộc họp báo đầu tiên sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói cần có cách thức để Iran được hưởng "năng lượng hạt nhân hòa bình".

Ông nói "không thể hứa rằng Iran sẽ bước qua cánh cửa mà họ cần bước qua”, nhưng ông muốn nhìn thấy một giải pháp ngoại giao cho cuộc tranh cãi dai dẳng.

Ngày này năm xưa

Ngày 16/11/1965, tàu vũ trụ không người lái Venera 3 của Liên Xô được phóng đi và hạ cánh thành công xuống sao Kim vào ngày 1/3/1966.

Thanh Vân (tổng hợp)