- Triều Tiên đe dọa sẽ nã pháo nếu Hàn Quốc vẫn quyết định tiến hành tập trận; Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực nhưng tương lai vẫn mong manh... là các tin đáng chú ý trong ngày.

Nổi bật

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA hôm 22/11 cho biết, quân đội nước này đã cảnh báo sẽ nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong gần biên giới trên biển, nếu Hàn Quốc tiến hành tập trận quân sự tại đây.

Yeonpyeong là hòn đảo nằm ở phía nam biên giới do Liên hợp quốc quy định sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nhưng sát với đường biển tranh chấp ở phía bắc mà Bình Nhưỡng tuyên bố chủ quyền.

Đảo Yeonpyeong trong vụ pháo kích ngày 23/11/2010. (Ảnh: AP)

Dự kiến trong ngày hôm nay, Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận quân sự trên hòn đảo này. 2 năm trước, cũng vào ngày này, Yeongpyeong đã hứng chịu đạn pháo từ phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Vụ nã pháo Yeonpyeong vào ngày 23/11/2010 khiến 2 binh sỹ cùng hai dân thường Hàn Quốc thiệt mạng. Đây là đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953.

Vào thời điểm đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong một tuyên bố đã nói rằng, cuộc tấn công nhằm mục đích trả đũa tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc khiến đạn pháo rơi vào vùng biển của họ.

Quân đội Hàn Quốc đã đáp trả Triều Tiên bằng hỏa lực đại bác và Chính phủ Hàn Quốc đã phải họp ở phòng chiến tranh dưới lòng đất vì sợ rằng tình hình có thể bùng phát thành một cuộc xung đột toàn diện.

Nói về tập trận hôm nay, phát ngôn viên của quân đội Triều Tiên đã tuyên bố rằng, "việc kỷ niệm cái gọi là cuộc chiến toàn thắng trên hòn đảo Yeonpyeong sẽ dẫn đến thảm họa đảo Yeonpyeong lần thứ hai".

"Lịch sử thế giới chưa bao giờ có tiền lệ kỷ niệm một cuộc chiến thất bại. Trò hề này sẽ chỉ làm người dân chê cười và sẽ lại gây ra một cuộc chiến tranh mới trong khu vực", Thông tấn xã Triều Tiên khẳng định.

Phát ngôn viên quân đội Triều Tiên còn lấy làm tiếc vì đã "không cho toàn bộ Yeonpyeong chìm xuống đáy biển, vì những kẻ hiếu chiến Hàn Quốc đã sử dụng người dân trên hòn đảo này để làm lá chắn sống".

Tin vắn

- Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn, chấm dứt 8 ngày chiến sự đẫm máu, đồng thời tạm đẩy lui ý định xâm chiếm Dải Gaza của Israel.

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã cảnh báo nước này có thể nối lại các cuộc tấn công vào bất cứ lúc nào nếu lệnh ngừng bắn thất bại.

- Thông tấn xã Triều Tiên KCNA hôm 22/11 cho hay Bình Nhưỡng đang định phát triển chương trình không gian và phóng vệ tinh mới.

- Nga đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không nên triển khai những tên lửa đất đối không Patriot để bảo vệ khu vực biên giới bất ổn với Syria.

- Sudan đã bắt cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Salah Abdallah Gosh và một số người khác liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành.

- Chính phủ Thái Lan quyết định áp dụng Luật An ninh nội địa tại Bangkok, bảo đảm an ninh trước cuộc tuần hành vào ngày 24/11 tới.

- Hãng tin RIAN ngày 22/11 loan tin tàu hộ tống mới nhất của Nga, thuộc lớp Project 20380 Boiky, đã hoàn tất việc kiểm tra ban đầu.

- Chính phủ Nhật Bản chính thức thông qua việc bổ nhiệm Trợ lý Chánh Văn phòng Nội các Masato Kitera làm Đại sứ tại Trung Quốc.

- Lần đầu tiên từ tháng 12/2010, Mỹ không có hai tàu sân bay hiện diện ở vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng với Iran đang leo thang.

Tin ảnh

Người Palestines khóc thương thân nhân thiệt mạng do các trận không kích của Israel. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Ngày 22/11, Philippines đã phản đối việc Trung Quốc cấp hộ chiếu có bản đồ hình lưỡi bò, vốn bị giới học giả quốc tế phê phán mạnh mẽ.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố, "Philippines không chấp nhận giá trị của đường chín đoạn vi phạm luật pháp quốc tế".

Ngày này năm xưa

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được thành lập vào ngày 23 tháng 11 năm 1946.

Thanh Vân (tổng hợp)