- Báo Nhật loan tin "cha đẻ" dự án chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc bị đột tử; Thủ tướng Nga Medvedev không loại trừ khả năng trở lại Điện Kremlin... là những tin tức nóng hổi trong 24 giờ qua.

Nổi bật

Hãng tin AP dẫn nguồn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết, chủ nhiệm dự án phát triển chiến đấu cơ J-15 đã bị đột tử do bệnh tim hôm 25/11, sau khi chứng kiến màn hạ cánh đầu tiên của chiếc phi cơ này trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh.

Đáng chú ý, cái chết của viên kỹ sư La Dương đã được đài truyền hình Trung Quốc đưa lên hàng đầu trong phần tin trưa. Đây là sự vinh danh bất thường dành cho một nhà khoa học ít được biết đến bên ngoài phạm vi chương trình tàu sân bay.

Chiến đấu cơ J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh. (Ảnh: Reuters)

Tin tức cho biết, ông La Dương, 51 tuổi, là Giám đốc Tập đoàn công nghiệp máy bay Thẩm Dương, công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc. Kênh truyền hình Trung Quốc đã gọi ông La Dương là "người anh hùng giấu mặt".

Ông La Dương là người phụ trách việc phát triển chiếc chiến đấu cơ J-15 dành cho tàu sân bay Liêu Ninh. Ông bị đột quỵ khi đang đi thị sát tàu sân bay Liêu Ninh và đã được chuyển tới bệnh viện ngay sau đó.

Cuối tuần trước, chiếc chiến đấu cơ J-15 đã thực hiện cú hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh. Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu tiên một máy bay của Trung Quốc hạ cánh được trên biển. Tàu Liêu Ninh đã được chuyển giao cho hải quân Trung Quốc vào tháng 9 vừa qua.

Hải quân Trung Quốc cho hay, việc hạ cánh thành công xuống tàu sân bay trên cũng đánh dấu việc đưa vào sử dụng loại máy bay đa dụng thế hệ thứ nhất J-15 do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo cho tàu sân bay.

Máy bay J-15 có khả năng mang tên lửa đối hạm các loại, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như bom điều khiển chính xác. Một số chuyên gia quân sự đánh giá khả năng toàn diện của J-15 có thể sánh ngang với các máy bay Su-33 của Nga và F-18 của Mỹ.

Tin vắn

- Tàu tuần tra của Lực lượng cảnh sát biển Philippines đã sẵn sàng trở lại bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham).

- Tổng thống Mỹ muốn duy trì 10.000 quân Mỹ tại Afghanistan sau khi các hoạt động chiến đấu chính thức tại nước này kết thúc vào 2014.

- Thủ lĩnh Hamas đã nói với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas rằng họ ủng hộ nỗ lực nâng cao vị thế của Palestine tại Liên hợp quốc.

- Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Davids Sling, giúp nước này tiến gần hơn tới khả năng đánh chặn mọi tên lửa của đối phương.

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố sẽ rút khỏi đời sống chính trị song chỉ sau khi một chính phủ mới được thành lập.

- Tàu ngầm nguyên tử đa năng Severodvinsk (Nga) đã bắn thử thành công tên lửa hành trình hiện đại nhất vào mục tiêu trên đất liền.

- Ít nhất 11 người chết và 30 người bị thương trong 2 vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Cơ đốc giáo ở Kaduna, thuộc phía bắc Nigeria.

- Đến năm 2020, Nga sẽ phải khởi động hơn 100 vệ tinh mới có chức năng cảnh báo tấn công tên lửa, tình báo, thông tin liên lạc và định vị.

- Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí sẽ đối phó với việc các tàu thuyền Trung Quốc đánh bắt trái phép tại các vùng biển của hai nước, đài KBS cho hay.

- Nhật Bản vừa công bố kế hoạch tăng cường lực lượng đổ bộ giữa lúc nước này đang căng thẳng với Trung Quốc vì tranh chấp chủ quyền.

- Hơn 80% người dân Nhật Bản tham gia một cuộc thăm dò ý kiến của Văn phòng nội các khẳng định họ không còn thiện cảm với Trung Quốc.

- Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo nước này sẽ tổ chức nghi lễ trang trọng để hỏa táng thi hài cựu vương Norodom Sihanouk vào 4/2/1013.

Tin ảnh

Ít nhất 1 người chết, 4 người bị thương trong vụ nổ hôm 26/11 tại Karachi, Pakistan. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Trả lời tờ Le Figaro trước chuyến thăm Paris, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho hay ông không loại trừ khả năng quay trở lại Điện Kremlin sau một nhiệm kỳ làm tổng thống (2008-2012).

"Nếu tối còn đủ sức khỏe, nếu trong tương lai người dân tin tưởng tôi trên cương vị như vậy, thì đương nhiên tôi sẽ không loại trừ khả năng đó", Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định.

Ngày này năm xưa

Ngày 19/05/1971, Liên Xô đã phóng thành công tàu thám hiểm sao Hỏa mang tên Mars 2 lên quỹ đạo. Mars 2 gồm hai phần: Orbiter và Lander.

Ngày 27/11/1971, Mars 2 phóng module Lander vào sao Hỏa, nhưng do không bung được dù nên đâm thẳng xuống hành tinh này và bị phá hủy.

Mặc dù không thành công, nhưng module Lander của Mars 2 đã trở thành vật thể đầu tiên của con người được mang đến bề mặt của sao Hỏa.

Thanh Vân (tổng hợp)