Chủ quan với cơn hắt hơi, sổ mũi vì nghĩ bị cúm thông thường nhưng chỉ sau vài ngày, chị Hương ho ngày càng nhiều, khó thở và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cúm thường cũng gây tử vong

Bệnh cúm trong một năm hầu như ai cũng có thể mắc phải ít nhất là một lần. Nhất là trong những ngày thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh cúm gia tăng. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, bệnh cúm có thể dẫn tới những cái chết không đáng có vì sự chủ quan.

{keywords}

Đừng chủ quan khi bị cúm

Những ngày thời tiết ngày nắng chiều mưa dông gần đây, chị Vũ Thị Hương (Hà Nội) luôn trong tình trạng mệt mỏi. Sau một hôm đi làm về gặp phải mưa, chị bị sổ mũi, sau sốt cao, đau đầu và giọng lạc hẳn đi. Chị nghĩ sẽ tự khỏi vì là bệnh thường gặp và không cần uống thuốc.

Gần chục ngày sau đó, tình trạng của chị không thuyên giảm, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi. Chỉ sau vài ngày, chị ho ngày càng nhiều, đau cơ, khó thở và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, viêm phổi nặng phải thở máy.

Trung tâm y tế dự phòng TP HCM cũng đã tiếp nhận một phụ nữ 38 tuổi có các biểu hiện cúm như sốt, viêm hô hấp sau khi đi du lịch về. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng phổi mờ hai bên, lượng bạch cầu rất thấp. Ngay sau đó, bệnh nhân đã tử vong. Trước đó, một người nước ngoài cũng đã tử vong vì cúm thường.

Sau bị sốt liên tiếp 5 ngày liền, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp rất nặng. Dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi sau một tháng nằm viện.

Theo BS Phạm Thế Thạch, Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), ở nước ta, các virus gây bệnh cúm mùa thường gặp là cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Bệnh tiến triển lành tính nên nhiều người chủ quan. Dù vậy một tỉ lệ nhỏ bệnh diễn biến nặng hoặc gây tử vong, nhất là khi người bệnh mắc các bệnh lý mãn tính khác kèm theo như tim mạch, suy giảm miễn dịch...

Nhóm bệnh nhân đã có sẵn bệnh lý hô hấp như hen phế quản, giãn phế quản, khi bị cúm các triệu chứng của bệnh mãn tính càng nặng nề hơn. Phụ nữ có thai, trẻ nhỏ và người già cần thận trọng hơn. Những trường hợp cúm có biến chứng cần được nhập viện để điều trị và dùng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt để hạn chế diễn biến xấu có thể xảy ra. Nếu không cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể mất mạng chỉ vì cơn cúm xoàng.

Bệnh lây lan nhanh qua hô hấp

Các chuyên gia y tế dự phòng cho biết, bệnh cúm xảy ra quanh năm, nhưng tần suất gặp cao nhất trong khoảng thời gian từ đầu mùa thu (tháng 8 đến tháng 10) đến cuối mùa xuân. Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.

Bệnh có thể gây ra các biến chứng như viêm phổi, viêm xoang và viêm tai, viêm phế quản... với tổn thương lan tỏa rộng, diễn tiến nhanh đe dọa tính mạng nếu không xử lý kịp thời.

Đáng nói, chính sự chủ quan và nhiều người nhầm lẫn cúm mùa với cảm lạnh thông thường, nhất là trong những ngày thời tiết mưa như hiện nay khiến bệnh cúm chuyển biến nặng. Nguyên nhân do có cùng những dấu hiệu điển hình như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi nên chủ quan.

Triệu chứng của cúm thường nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cảm lạnh thường chỉ ảnh hưởng tới vùng đầu, còn bệnh cúm gây ra các triệu chứng như nhức mỏi người, sốt, đau nhức cơ bắp, ho, đau họng, chảy nước mũi,buồn nôn, cảm giác yếu ớt không còn chút sức lực…

 
“Cúm thường bệnh diễn biến nhẹ, chỉ vài ngày hay kéo dài một tuần là khỏi. Người bệnh nếu cảm thấy mệt mỏi quá mức bình thường nên đến viện. Đặc biệt, khi thấy cơ thể sốt cao nếu sang tới ngày thứ 3 – 4 của bệnh mà thấy đau nhức người, mỏi cơ, chán ăn, kèm đau ngực, khó thở càng phải đến viện sớm để được chẩn đoán, áp dụng cách điều trị thích hợp tránh biến chứng” – BS Thạch khuyến cáo.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi bị cúm người bệnh cần nghỉ ngơi ở nhà, không nên vận động quá mức, thường xuyên bổ sung nước và dinh dưỡng kịp thời để đề phòng mất nước.

Bệnh cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp nên để phòng bệnh, mọi người cần giữ vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, giữ vệ sinh mắt, mũi, miệng thật sạch. Đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi công cộng để tránh lây nhiễm bệnh cho người khác. Mọi người cũng cần chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng phòng bệnh.

Quan trọng nhất vẫn là chủ động tiêm phòng vắc xin cúm. Người đã tiêm phòng cúm nếu bị thường nhẹ hơn, thời gian bị bệnh ngắn hơn và ít tử vong hơn người chưa tiêm. Vì chủng virus cúm thay đổi hàng năm nên cần tiêm phòng cúm mỗi năm trước khi vào mùa cúm. Mọi người nên tiêm phòng trước mùa cúm 1 tháng.

Theo Phương Thuận (Giadinh.net)

Chàng trai 17 tuổi ở TP.HCM suýt chết vì triệu chứng nóng sốt như cảm cúm

Chàng trai 17 tuổi ở TP.HCM suýt chết vì triệu chứng nóng sốt như cảm cúm

Thấy người mệt mỏi như bệnh cảm cúm, chàng trai 17 tuổi tới viện khám. Bác sĩ chẩn đoán anh mắc căn bệnh nguy hiểm, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Vì sao bệnh cúm thông thường hầu như ai cũng mắc và tự khỏi lại giết chết 5 người ở miền Nam?

Vì sao bệnh cúm thông thường hầu như ai cũng mắc và tự khỏi lại giết chết 5 người ở miền Nam?

H1N1 là cúm mùa bình thường nhưng hiện đã có ít nhất 5 bệnh nhân ở khu vực phía Nam tử vong, trong đó có nữ bệnh nhân mới 26 tuổi.

Thai phụ đầu tiên tử vong vì mắc cúm A H1N1

Thai phụ đầu tiên tử vong vì mắc cúm A H1N1

Khi thai nhi được 32 tuần tuổi, thai phụ ở Đồng Tháp được xác đinh nhiễm cúm A H1N1. Bác sĩ đã buộc phải mổ bắt con khi tình trạng bệnh người mẹ không thuyên giảm và tử vong.