- Sau khi nuốt nguyên quả trứng vịt lộn, một thuyền viên nước ngoài bị khó thở phải đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Thêm, Phó trưởng khoa Tai - Mũi - Họng (BV Đà Nẵng) cho hay, vừa cấp cứu, lấy dị vật thành công cho bệnh nhân Ranito Dela Rosa Sabino (SN 1973, người Philippines).

{keywords}
Thuyền viên Ratino đã hồi phục sau khi điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trước đó, ông Ranito đưa đến BV này vào khuya 28/1 trong tình trạng nghẹn đau cổ, khó thở, trào nước bọt…

Thuyền viên này cho biết ngày 26/1, ông ngồi ăn vịt lộn cùng các thuyền viên khác trên tàu.

Do vừa ăn vừa nói chuyện, ông Ranito đã nuốt nguyên cả quả vịt lộn vào thực quản và thấy khó thở.

Lúc xảy ra sự việc, tàu của ông đang nằm ngoài vùng biển Vũng Tàu. Con tàu đã di chuyển ra cảng Đà Nẵng và ông Ratino được cấp cứu tại một BV tư nhân. Sau đó ông được di chuyển tới BV Đà Nẵng.

Bệnh nhân còn có các bệnh lý về tim mạch, tiểu đường. Sau khi chụp phim và hội chẩn, các bác sĩ đã nội soi lấy quả trứng vịt lộn ra ngoài.

Đến cuối ngày, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện.

Những bệnh người nhóm máu O ít nguy cơ mắc phải hơn nhóm khác

Những bệnh người nhóm máu O ít nguy cơ mắc phải hơn nhóm khác

Một nghiên cứu khá thú vị khác lại cho rằng những người nhóm máu O ít nguy cơ mắc phải các bệnh này hơn các nhóm khác.

Hy hữu bé trai 3 tháng tuổi có quả tim nằm bên phải

Hy hữu bé trai 3 tháng tuổi có quả tim nằm bên phải

Bé trai 3 tháng tuổi ở Quảng Bình được các bác sĩ phát hiện có trái tim nằm bên phải khi đang điều trị bệnh viêm phổi. 

Hy hữu chiếc tăm tre chui vào ổ bụng, đâm thủng ruột

Hy hữu chiếc tăm tre chui vào ổ bụng, đâm thủng ruột

Suốt thời gian dài, anh Linh bị đau không thể ngồi, hay gập người được. Bác sĩ nội soi, lấy ra tăm xỉa răng dài 6 cm trong ổ bụng người này.

Hy hữu: Ốc vít dài bắn qua mắt, xuyên vỡ sọ

Hy hữu: Ốc vít dài bắn qua mắt, xuyên vỡ sọ

Trong lúc sửa ô tô, chiếc ốc vít bắn thẳng vào cung mày phải bệnh nhân, xuyên qua sọ sâu 4cm.

Cao Thái