- Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vẫn đang chữa trị cho bé Trần Ngọc Minh (6 tuổi, ngụ tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bị ong vò vẽ đốt 112 mũi khiến tổn thương gan, thận.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa hồi sức tích cực và chống độc cho hay, bé Minh nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhẹ, huyết áp tụt, khó thở, vàng da, vàng mắt, không có nước tiểu, hết sức nguy kịch.

Theo người nhà cậu bé, lúc đi chơi cùng anh trai trong vườn nhà, thấy tổ ong vò vẽ nên người anh đã lấy cành chọc phá khiến hàng trăm con ong bay ra tấn công 2 anh em.

{keywords}

Đã có rất nhiều trường hợp các cháu nhỏ bị ong tấn công khiến nguy hiểm tới tính mạng

Người anh đã bỏ chạy, trong khi bé Minh không biết nên đã bị bầy ong vây kín, đốt 112 mũi ở đầu, mặt, chân tay.

Tại đây Bệnh viện tỉnh Đồng Tháp, cậu bé được xác định bị tổn thương gan, thận nặng nên chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Với 112 vết ong đốt ở đầu cổ, tay, lưng gây sưng phù, xét nghiệm cấp cứu với kết quả cho thấy bé bị suy gan với men gan tăng cao, suy thận, rối loạn đông máu…

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản giúp cậu bé 6 tuổi thở, chống sốc phản vệ với thuốc dịch truyền và nhanh chóng được ekip bác sĩ lọc máu liên tục.

Qua 2 ngày giờ lọc máu, tình trạng bé cải thiện hơn, bớt vàng da, vàng mắt, suy hô hấp nên được cai máy thở và không cần thở oxy nữa.

Hiện, các y bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi tình trạng của bé Ngọc Minh.

Văn Đức

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.