- 5 ngày sau nhập viện vì sốt xuất huyết, sức khỏe thai phụ 24 tuổi bỗng chuyển xấu. Thai nhi 38 tuần có dấu hiệu tim suy yếu dần.

 

Khi bị sốt cao kéo dài, thai phụ 24 tuổi ở Vĩnh Long được gia đình đưa vào Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) thăm khám.

Qua các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị sốt xuất huyết, dẫn tới sốt cao 38,5 độ, kèm biểu hiện nhiễm trùng huyết, viêm phổi.

{keywords}
Dù nhiều rủi ro nhưng ê-kíp bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật bắt em bé

5 ngày sau nhập viện, sức khỏe thai phụ đột ngột xấu đi. Bác sĩ ghi nhận tiểu cầu của bệnh nhân giảm số lượng lớn, men gan tăng, máu có dấu hiệu cô đặc. Tim thai cũng có dấu hiệu suy yếu dần.

Theo Trưởng khoa cấp cứu BV Hùng Vương Nguyễn Đăng Quang, trước tình hình cấp bách, ê-kíp đã quyết định phẫu thuật bắt em bé, dù đối mặt với nhiều yếu tố, lớn nhất là nguy cơ mất máu trên bàn mổ, có thể khiến 2 mẹ con thai phụ tử vong.

Ê-kíp bác sĩ đã truyền tiểu cầu, huyết thanh ngừa nguy cơ chảy máu rối loạn đông máu. Đồng thời theo dõi sát từng mạch máu nhỏ trong lúc mổ.

Bé trai 2,7 kg được các bác sĩ mổ bắt thành công, đưa vào phòng hồi sức, chống suy tim.

Riêng người mẹ, ê-kíp phải mất hơn một giờ cầm máu mới hoàn tất khâu đóng ổ bụng.

Theo nhận định của các BS, đây là một trong những trường hợp thai phụ bị sốt xuất huyết ở thể nặng. Trường hợp tương tự nếu không kịp xử lý, khả năng cả mẹ và bé tử vong, hoặc chỉ cứu được con mà không cứu được mẹ là rất cao.

 

Điểm nóng Bến Tre: 155 thai phụ nhiễm HIV, nhiều người rất trẻ

Điểm nóng Bến Tre: 155 thai phụ nhiễm HIV, nhiều người rất trẻ

Cho đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã phát hiện 155 ca phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trong đó có nhiều người còn rất trẻ.

Bác sĩ cho thai phụ ngưng tim, cứu 2 mẹ con thoát chết

Bác sĩ cho thai phụ ngưng tim, cứu 2 mẹ con thoát chết

Khi thai nhi được 12 tuần, thai phụ 20 tuổi người Bình Dương bất ngờ rơi vào tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp không ổn định, phải dùng thuốc hỗ trợ.

4 bệnh viện hợp sức cứu sống thai phụ nguy kịch do vỡ tử cung

4 bệnh viện hợp sức cứu sống thai phụ nguy kịch do vỡ tử cung

Sau khi sinh được bé trai 3,1 kg, thai phụ 36 tuổi bị vỡ tử cung, mất máu rất nhiều.

Hi hữu: Mắc kẹt ở tầng 4, chuyển thai phụ bằng lồng cứu hộ

Hi hữu: Mắc kẹt ở tầng 4, chuyển thai phụ bằng lồng cứu hộ

Sự việc hi hữu xảy ra vào khoảng 23h ngày 8/1, một phụ nữ vừa đẻ non cần đi cấp cứu nhưng bị mắc kẹt tại tầng 4 nhà 17 Ngô Văn Sở.

Thai phụ đô xô đi xét nghiệm Zika ở Sài Gòn

Thai phụ đô xô đi xét nghiệm Zika ở Sài Gòn

Hàng chục nghìn phụ nữ mang thai đã đổ xô tới các bệnh viện ở Sài Gòn xin làm xét nghiệm virus Zika.

3 bệnh viện hợp sức cứu thai phụ bị vỡ thai ngoài tử cung

3 bệnh viện hợp sức cứu thai phụ bị vỡ thai ngoài tử cung

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, xuất huyết âm đạo, qua thăm khám lâm sàng bác sĩ nghi ngờ chị bị vỡ thai ngoài tử cung.

Văn Đức