- Khảo sát cho thấy tỉ lệ người Việt Nam rửa tay tại nhà, kể cả trong các cơ sở y tế rất thấp.

Tại buổi lễ phát động chiến dịch Hành trình 10 triệu bàn tay sạch và phòng chống dịch bệnh theo mùa sáng nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến công bố số liệu khảo sát tỉ lệ rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn của người Việt rất thấp.

Theo đó chỉ có 23% rửa tay trước khi ăn và 36% rửa tay sau khi đi vệ sinh, kể cả tại các cơ sở y tế.

Trong khi mỗi cm2 trên bàn tay có thể chứa tới hàng triệu vi khuẩn, trong đó có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Có tới 50% bệnh nhân mắc các bệnh dễ lây lan như cúm, tiêu chảy, sởi, tay chân miệng... đều do vệ sinh cơ thể không đúng cách.

{keywords}

Học sinh Hà Nội trình diễn rửa tay trong chiến dịch

Theo Bộ trưởng Y tế, việc rửa tay với xà phòng, một việc làm rất đơn giản nhưng có thể giúp cứu nhiều mạng sống hơn bất kỳ loại vắc xin nào.

Cụ thể, rửa tay sạch có thể giúp giảm 47% nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và hơn 30% các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp.

Ngoài ra, nếu người mẹ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn trước và sau khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ có thể giúp giảm 1-10% tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi.

T.Hạnh