Cựu đầu bếp Nhà Trắng Walter Scheib mất tích đã hơn một tuần qua, sau khi đi leo núi một mình ở Taos, New Mexico.

TIN BÀI KHÁC:


Scheib - từng phục vụ các tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, không xuất hiện từ ngày 13/7 sau khi ông rời nhà cho chuyến đi bộ đường dài và sau đó được một thành viên gia đình thông báo mất tích.

{keywords}
Walter Scheib. (Ảnh: Getty)


Theo thông cáo báo chí từ Cơ quan An toàn Công New Mexico, ngày 18/6, các nhà điều tra lần ra dấu vết tín hiệu điện thoại di động của Scheib trên một ngọn núi ở Taos.

Các nhà điều tra đã tiến hành tìm kiếm khu vực nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì địa hình hiểm trở với nhiều hẻm núi sâu. Trung sĩ Elizabeth Armijo, sĩ quan thông tin công chúng của Sở Cảnh sát New Mexico, cho biết Scheib mới đi tới khu vực này.

Xe của Scheib được các nhà điều tra tìm thấy ngày 16/6 ở một bãi đỗ xe tại Yerba Canyon Trailhead.

Scheib là bếp trưởng của Nhà Trắng từ năm 1994 đến năm 2005. Theo trang web của Scheib, ông được đích thân đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton khi đó thuê.

Hiện các nỗ lực tìm kiếm Scheib vẫn đang được tiến hành.

Thanh Hảo