Nhà sản xuất hệ thống tên lửa Buk - loại bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines, đã tiến hành 2 cuộc thử nghiệm mô phỏng vụ việc.

Theo đó, tên lửa BUK được kích nổ gần buồng lái phi công của một máy bay.

RT đưa tin, nhà sản xuất Almaz-Antey khẳng định, loại tên lửa BUK 9M38 - mẫu cũ, đã được bắn đi từ khu vực thuộc sự kiểm soát của lực lượng chính phủ Ukraina. Báo cáo này trái ngược với những phát hiện sơ bộ của cuộc điều tra do Hà Lan tiến hành.

Trước đó, Ủy ban An toàn Hà Lan ra báo cáo cho hay, một tên lửa BUK với đầu đạn 3N314M đã bắn rơi chiếc máy bay chở khách của Malaysia Airlines.

Cơ quan này nhấn mạnh, các nhà điều hành hàng không của Ukraina đã thừa nhận, vũ khí được dùng ở phía đông nước này có khả năng bắn hạ máy bay chở khách, mặc dù vậy họ vẫn không đóng cửa không phận.

  • Hoài Linh