Tòa án Thường Châu, Giang Tô - ngày 18/1 - bắt đầu xét xử Thân Duy Thần, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, về tội nhận hối lộ 95,41 triệu Nhân dân tệ (334 tỷ VND).

Bản luận tội của Viện Kiểm sát Thường Châu nêu rõ, trong thời gian từ 1992 đến 2014, Thân Duy Thần đã lợi dụng các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao tỉnh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Sơn Tây, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bí thư kiêm Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, giúp người khác mưu lợi trong kinh doanh, thăng tiến, điều chỉnh chức vụ… rồi nhận hối lộ.

{keywords}
Thân Duy Thần

Thân Duy Thần sinh năm 1956, quê Sơn Tây, tốt nghiệp Khoa Thể dục thể thao Đại học Sơn Tây. Từ một nhân viên trực điện thoại của chính quyền xã, Thần đã thăng tiến, qua một loạt chức vụ như Bí thư đoàn địa khu, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao tỉnh, Bí thư địa khu ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy.

Từ 1/2006, Thần là Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Sơn Tây, tới tháng 9/2010 lên Bắc Kinh làm Phó Ban tuyên giáo Trung ương. Đến tháng 4/2013, Thần chuyển sang làm Bí thư kiêm Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc.

Ngày 12/4/2014, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã quyết định điều tra Thần vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Trong thời gian Thần giữ các chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Thái Nguyên ở Sơn Tây, ở địa phương đã lan truyền câu ca khái quát về ông ta “bán đi rất nhiều đất, làm được 1 bộ phim, ngủ cả bầy phụ nữ” (Thần là “Tổng hoạch định” bộ phim truyện truyền hình dài tập “Kiều gia đại viện”).

{keywords}
Thượng Quan Vĩnh Thanh, một người tình khác của Thân Duy Thần

Theo báo chí Trung Quốc, nguyên nhân Thân Duy Thần bị ngã ngựa, ngoài việc liên đới đến vụ đại án tham nhũng Sơn Tây mà Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kim Đạo Minh bị bắt từ tháng 2/2014 trước đó, còn có nguyên nhân trực tiếp là khi ủy ban trên điều tra một vụ án khác, một nữ ca sĩ cấp 1 quốc gia trong Đoàn ca múa Tổng bộ Chính trị quân đội quê Sơn Tây liên đới bị gọi lên giải trình đã khai ra chuyện “tình cảm riêng tư” giữa cô nàng và Thần.

Từ đó, ủy ban đã lần ra vấn đề tham nhũng của Thân Duy Thần.

Qua điều tra, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương xác nhận việc cô ả này từng được Thân Duy Thần giao cho thủ vai trong bộ phim “Kiều gia đại viện” và tác động để Trương Tân Minh, đại gia giàu nhất Sơn Tây tài trợ 5 triệu Nhân dân tệ cho ả này tổ chức một liveshow nổi đình đám. Theo báo Thanh niên Trung Quốc, một người tình khác của Thân Duy Thần là Thượng Quan Vĩnh Thanh, nữ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Quốc Tín, Sơn Tây (đã bị bắt điều tra ngày 24/7/2015).

Ngày 22/12/2014, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương ra thông báo khai trừ đảng và cách chức công đối với Thần, vì “lợi dụng thuận lợi về chức vụ mưu tư lợi cho người khác, nhận hối lộ rất nhiều tiền, gian dâm với người khác” rồi chuyển vấn đề phạm tội cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Trong phiên tòa đầu tiên ngày 18/1, Thân Duy Thần đã cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi, tòa sẽ ra phán quyết trong mấy ngày tới.

Ngô Tuyết

Tiền tấn, quà khủng chất đầy nhà quan tham dịp Tết

Theo báo chí Trung Quốc, từ những vụ án tham nhũng bị lật tẩy, có thể thấy dịp Tết âm lịch hàng năm là thời gian “vớ bẫm” của nhiều quan chức.

Quan tham bóc lịch vì 'nuốt chửng' đường bê tông

Nga vừa bắt giữ một giám đốc trại giam vì nghi ngờ ăn cắp gần 50km đường quốc lộ, Telegraph dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra cho biết.

"Quan tham" cấu kết ‘dị nhân’ chiếm đoạt 3 nghìn tỷ

Nhờ sự giúp đỡ của Bộ trưởng Công an một thời Chu Vĩnh Khang, “dị nhân” Tào Vĩnh Chính đã lừa đảo, đút túi hàng nghìn tỷ.