Triều Tiên vừa kết án Kim Dong-Chul, 62 tuổi, một người Mỹ, 10 năm lao động khổ sai vì "định lật đổ hệ thống xã hội, có các hoạt động gián điệp".

Kim Dong-Chul thừa nhận phạm tội gián điệp không thể tha thứ được, gồm cả ăn cắp bí mật quân sự, Thông tấn xã trung ương Triều Tiên đưa tin. Người này bị bắt ở Triều Tiên hồi tháng 10 năm ngoái.

{keywords}
Kim Dong-Chul vừa bị kết án 10 năm lao động khổ sai (Ảnh KCNA)

Kim, chào đời ở Hàn Quốc nhưng là công dân Mỹ, được cho là đã xin lỗi vì những gì mình phạm phải.

Kim là người ngoại quốc mới nhất bị kết án vì các tội chống lại Triều Tiên. Ít nhất 6 công dân nước ngoài, gồm cả ông Kim và 3 người Hàn Quốc, đang bị Triều Tiên giam giữ.

Otto Warmbier, một du khách Mỹ, tháng trước bị Triều Tiên tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai vì cố ăn cắp một băng rôn tuyên truyền ở nước này.

Các nhà quan sát cho biết, bán án nặng mà Kim và Warmbie nhận được phản ánh căng thẳng quân sự đang tăng cao giữa Bình Nhưỡng và Washington.

  • Hoài Linh

Những chuyện lạ đời khi mua xăng ở Triều Tiên

Mua xăng ở Triều Tiên được cho là một trải nghiệm có một không hai, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng viết.

Kiểu đáp trả trừng phạt có một không hai của Triều Tiên

Triều Tiên dường như đang thông qua một kiểu đáp trả các lệnh trừng phạt của LHQ hiếm có: tự tạo phiên bản "Tam giác Bermuda" của riêng mình.

Hình ảnh Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giới

Phóng viên của Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đã ghi lại những hình ảnh về biên giới Triều Tiên nhìn từ sông Áp Lục.