Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đen nhằm “thúc đẩy hòa bình và ổn định”, Hạm đội 6 tuyên bố.

Theo RT, các nhà quan sát Thổ Nhĩ Kỳ đã nhìn thấy tàu USS Porter (DDG-78) đi qua eo biển Bosporus vào hôm thứ Hai (6/6). Nó là tàu hải quân Mỹ đầu tiên tiến vào Biển Đen trong năm nay.

{keywords}

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke này sẽ "tiến hành hoạt động thường lệ trong khuôn khổ các cuộc hải hành theo kế hoạch”, Hạm đội 6 của Mỹ tuyên bố, đồng thời nói thêm “các tàu Mỹ thường xuyên hoạt động ở Biển Đen nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định”.

Hạm đội 6 nói rằng sự hiện diện của Porter nhằm “tăng cường an ninh hàng hải và sự ổn định, sẵn sàng cũng như năng lực hải quân với các đồng minh và đối tác”. Việc triển khai tàu này là một phần trong cuộc tập trận Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương.

{keywords}

Dự kiến, tàu sẽ vào cảng Odessa.

Hạm đội 6 là một đơn vị của Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, với các trụ sở tại Nepal và Italy. Tàu Porter, cùng với ba con tàu chị em cùng lớp, đóng ở ngoài khơi Rota, Tây Ban Nha.

Sầm Hoa