Thêm những mảnh vỡ mới nghi thuộc về máy bay mất tích MH370 được tìm thấy, nhưng lần này là trên bờ biển đông Madagascar.

Theo BBC, người tìm thấy những mảnh vỡ này cũng chính là ông Blaine Gibson, người từng phát hiện những mảnh vỡ máy bay ở Mozambique.

{keywords}
Ông Gibson và những mảnh vỡ được phát hiện. (Ảnh: BBC)

Một trong những mảnh vỡ mới được tìm thấy tương tự một ghế ngồi trên máy bay. Ông Gibson đã gửi hình ảnh chúng cho các nhà điều tra Australia và Malaysia.

Ông cho biết sẵn sàng giao nộp các mảnh vỡ cho cơ quan chức năng Madagascar.

{keywords}
Ảnh: BBC

Vị luật sư tới từ Seattle này đã tự bỏ tiền cá nhân để tham gia cuộc tìm kiếm tung tích chiếc máy bay mất tích bí ẩn của Malaysia Airlines ở Đông Phi.

Trước đó, một số mảnh vỡ, trong đó có những phần được xác nhận là thuộc về máy bay MH370, cũng đã được tìm thấy ở những nước nằm gần Madagascar.

{keywords}
Ảnh: BBC

Máy bay mang số hiệu MH370 chở 239 người đã mất tích hồi tháng 3/2014, khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Bắc Kinh (Trung Quốc).

Thanh Vân