Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắn rơi một trực thăng quân sự gần Palmyra ở Syria làm 2 phi công thiệt mạng.

{keywords}

Thông tin trên vừa được hãng tin Interfax đăng tải, dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Interfax, hai phi công Nga tên là  Ryafagat Habibulin và Evgeny Dolgin đã thiệt mạng khi máy bay của họ bị bắn hạ và rơi xuống khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ Syria. Sự việc xảy ra trong lúc họ đang trên đường trở về căn cứ sau chuyến bay sử dụng tên lửa để đẩy lui IS theo yêu cầu của quân đội Syria.

Chiếc máy bay Mi-25 của Syria chở họ khi đó đã hết vũ khí.

"Chiếc máy bay đang trở về thì bị hỏa lực của phiến quân từ mặt đất và rơi ở một nơi thuộc quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Syria. Phi hành đoàn đã tử vong", Reuters trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Hình ảnh video mà chi nhánh truyền thông Amaq của IS công bố cho thấy một trực thăng bị bắn hạ và rơi xuống mặt đất trong những tiếng hò hét: 'Nó đã rơi. Đấng Tối cao vĩ đại'.

Quân Nga tham chiến ở Syria vào cuối năm ngoái, yểm trợ lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.

Thanh Hảo