Theo hãng tin Reuters, ứng viên Donald Trump vừa tuyên bố liên danh với Thống đốc bang Indiana Mike Pence tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

{keywords}
Ông Mike Pence (trái) và ông Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết, việc lựa chọn này có thể giúp đoàn kết lại đảng Cộng hòa, vốn đã bị chia rẽ kể từ sau khi tỷ phú bất động sản Trump tham gia chiến dịch tranh cử.

Theo kế hoạch, đại hội của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 18/7 ở Cleveland, Ohio, để chính thức chọn ra ứng cử viên của đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11.

Người được chọn sẽ phải đối đầu với ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Ông Pence, 57 tuổi, được đánh giá là người có nhiều kinh nghiệm sau 3 năm giữ chức thống đốc và kiến thức lập pháp sau hơn một thập kỷ ngồi ghế quốc hội Mỹ.

Ông Pence đến từ một bang mà đảng Dân chủ đã giành chiến thắng năm 2008. Con trai ông Trump, Donald Jr, mô tả ông Pence là "người tuyệt vời" và là một "người Mỹ vĩ đại".

Trước đó, nhiều báo lớn ở Mỹ đưa ra dự đoán rằng ông Michael Flynn là gương mặt tiềm năng lớn cho vai trò ứng viên Phó tổng thống của ông Donald Trump. 

Dương Lâm