Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cuộc đảo chính quân sự đã thất bại, hơn 2.000 quân nhân đã bị bắt. Trước đó, theo các hãng thông tấn quốc tế, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nắm quyền chỉ huy đất nước.

Tóm tắt sự việc:

- Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ đài truyền hình TRT, tuyên bố nắm quyền chỉ huy đất nước và áp đặt tình trạng thiết quân luật vào đêm 15/7 (theo giờ địa phương).

- Quân đội khẳng định mục đích đảo chính là nhằm đảm bảo và khôi phục trật tự hiến pháp, dân chủ, nhân quyền, tự do và pháp trị.

- Cuộc đảo chính được tiến hành đồng thời tại thủ đô Ankara và Istanbul.

- Binh lính, trực thăng, và xe xuất hiện dày đặc ở thủ đô Ankara.

- Trụ sở quốc hội, dinh tổng thống bị đánh bom.

- Giao tranh giữa những phe đảo chính và những người phản đối nổ ra.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố âm đảo chính thất bại vào sáng ngày 16/7 (Theo giờ địa phương).

- Hơn 265 người thiệt mạng, 1.440 người bị thương. Hàng nghìn người bị bắt.

 

{keywords}

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ trên quảng trường Taksim ở Istanbul. (Ảnh: Reuters)

* Tiếp tục cập nhật

17/07/2016 | 06:14

5h ngày 17/7

Chính phủ kiểm soát toàn diện

Bộ Trưởng Quốc phòng Fikri Isik tuyên bố các lực lượng trung thành với Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan đã kiểm soát toàn bộ các khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên ông này cảnh báo các nhà chức trách cần cảnh giác cao độ trước bất kỳ nguy cơ tiếp diễn nào.

{keywords} 

Ít nhất 265 người đã thiệt mạng, và hơn 1.440 người bị thương. Thủ tướng Binali Yildirim cho biết có 161 “chiến sĩ” đã thiệt mạng, trong đó bao gồm cả cảnh sát và dân thường. Quyền Tổng tham mưu Umit Dundar cho biết, 104 “kẻ âm mưu đảo chính” đã bị tiêu diệt.

Thảm kịch từ đảo chính quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

Cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc bằng một thất bại nhanh chóng, với hơn trăm người thiệt mạng và nhiều ngàn người bị thương, bị bắt.

Vũ khí đặc biệt giúp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lật ngược thế cờ

Trong tình thế đài truyền hình và truyền thông xã hội bị ngừng kết nối do đảo chính, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã sử dụng phương tiện đặc biệt để lật ngược tình thế.

Thu gọn
16/07/2016 | 19:50

19h50

Bắt giam binh sĩ đảo chính

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin, tất cả các binh sĩ liên quan đến vụ đảo chính tại tổng hành dinh quân đội ở Thủ đô Ankara đều đã bị đưa vào nhà giam.

Cảnh sát chống khủng bố sẽ truy tìm bắt giữ những ai liên quan tại tổng hành dinh trên.

Thu gọn
16/07/2016 | 17:42

17h40

Tàu khu trục bị nhóm chống chính phủ chiếm

Reuters đưa tin, một nhóm chống chính phủ đã chiếm một tầu khu trực và bắt thủy thủ đoàn làm con tin.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã yêu cầu Hy Lạp trao trả 8 quân nhân đang xin tị nạn chính trị ở nước này.

Thu gọn
16/07/2016 | 17:15

17h13

Sĩ quan Thổ bay trực thăng tới Hy Lạp, xin tỵ nạn chính trị

Đài truyền hình Hy Lạp ERT đưa tin, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 8 người trên chiếc trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống thành phố Alexandroupolis vào giữa trưa thứ Bảy.

Những người trên xin tị nạn chính trị, và có thể liên quan đến vụ đảo chính diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

{keywords}
Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tan hoang sau vụ đảo chính.
Thu gọn
16/07/2016 | 17:10

17h10

2.839 quân nhân bị bắt

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho báo giới hay, tổng số có 2.839 quân nhân – từ binh sĩ đến các sĩ quan cao cấp – đã bị bắt giữ.

Được hỏi liệu có tử hình những người đảo chính, ông Yildirum cho biết hiến pháp không quy định hình phạt này nhưng chính phủ sẽ xem xét đưa ra những thay đổi pháp lý.

Thu gọn
16/07/2016 | 15:48

15h45

Hơn 190 người chết

Theo Guardian, Tướng Umit Dundar đã thông báo, tổng cộng có ít nhất 190 người chết.

Cụ thể:

- 41 cảnh sát

- 2 binh sĩ

- 47 thường dân

- 104 người được miêu tả là ‘những kẻ âm mưu đảo chính”

Thu gọn
16/07/2016 | 15:38

15h30

Sẵn sàng bảo hộ công dân VN ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu sẵn sàng các biện pháp ứng phó để bảo hộ công dân VN ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thu gọn
16/07/2016 | 15:20

15h10

104 kẻ đảo chính bị giết

Quyền Tổng tham mưu trưởng vừa được bổ nhiệm Umit Dundar cho Reuters biết, 104 kẻ đảo chính đã bị giết, 47 thường dân thiệt mạng và 1.154 người bị thương.

Thu gọn
16/07/2016 | 13:58

13h55

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, cho đến nay đã có 90 người thiệt mạng.

Hiện các nghị sĩ đang họp khẩn bàn về vụ đảo chính tại chính tòa nhà trước đó bị lực lượng đảo chính đánh bom.

Người dân bắt binh sĩ đảo chính. Ảnh AP:

{keywords}
Thu gọn
16/07/2016 | 13:46

13h40

Theo Guardian, số lượng quân nhân bị bắt trong nỗ lực đảo chính bất thành đã lên tới 1.563 người.

Thu gọn
16/07/2016 | 13:34

12h30

Tính đến nay đã có ít nhất 60 người thiệt mạng, và hơn 1.000 người khác bị thương.

Xem clip chiến đấu cơ F-16 bay sát trực thăng đang nã đạn về phía người dân:

‘Trực thăng đảo chính’ bị chiến đấu cơ bắn hạ

Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một trực thăng quân sự được các thành viên của lực lượng đảo chính sử dụng.

Thu gọn
16/07/2016 | 12:04

12h

Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp chính phủ cho biết, các tổng hành dinh quân đội hiện đang được lực lượng thân chính phủ kiểm soát.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số lực lượng lẻ tẻ giao tranh, và vẫn sở hữu một số máy bay trực thăng quân sự.

Quân đảo chính không còn máy bay phản lực chiến đấu nào.

Hãng tin Aksam cho biết, Đô đốc Nejat Atilla Demirhan đã bị bắt

{keywords} 

Thu gọn
16/07/2016 | 11:51

11h50

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin, 754 thành viên lực lượng quân đội tham gia đảo chính đã bị bắt giữ.

Từ nhà riêng tại Pennsylvania, Giáo sĩ Fethullah Gülen, người bị Tổng thống Erdoğan cáo buộc chỉ đạo cuộc đảo chính, đã ra thông báo bác bỏ cáo buộc trên.

Thu gọn
16/07/2016 | 11:20

11h20

Báo chí địa phương đưa tin, theo thống kê đã có ít nhất 60 người thiệt mạng.

Khoảng 336 người liên quan đến âm mưu đảo chính.

Thủ tướng Binali Yildirim cho biết, tham mưu trưởng quân đội mới là Umit Dündar. Cho đến nay vẫn chưa rõ số phận của cựu tham mưu trưởng quân đội, Tướng Hulusi Akar.

Xem người dân hất binh sĩ đảo chính khỏi xe tăng
Thu gọn
16/07/2016 | 10:50

10h50

Kênh truyền hình CNN phát hình ảnh binh lính trên cầu Bosphorus ở Istanbul giơ tay lên đầu hàng rời khỏi xe tăng.

Các quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cuộc đảo chính đã kết thúc.

Trong khi đó, Tổng thống Erdoğan trước đó tuyên bố sự vụ chỉ là “vụ quấy rối nhỏ”.

Tin từ thủ đô Ankara cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn, một máy bay trực thăng của phe đảo chính đã bị bắn rơi ở ngoại ô.

{keywords}
Thu gọn
16/07/2016 | 10:38

10h38

Tổng thống Erdoğan đã có bài phát biểu trước đám đông, khẳng định sẽ đứng vững và không thỏa hiệp.

Ông Erdoğan nhấn mạnh, “những kẻ ở Pennsylvania” – chỉ giáo sĩ Fethullah Gülen và những kẻ ủng hộ - là những người phản bội đất nước.

“Đủ rồi đấy, nếu can đảm, các người hãy trở về Thổ Nhĩ Kỳ”.

Hàng nghìn người đã vẫy quốc kỳ, hô vang tên tổng thống khi ông phát biểu xong và rời đi.

Lộ diện người đứng đầu đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đại tá Muharrem Kose, người từng bị Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thải hồi chính là người đứng đầu mưu toan đảo chính chống lại chính quyền Ankara.

Thu gọn
16/07/2016 | 10:22

10h20

Kênh CNN phát sóng bằng tiếng Thổ CNN-Turk, vốn bị lực lượng đảo chính chiếm sóng và ra lệnh cho phóng viên ra ngoài, đã phát sóng trở lại.

Nhiều kênh Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng đã phát sóng trở lại.

Thu gọn
16/07/2016 | 10:18

10h17

Reuters đưa tin, tòa nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục bị đánh bom.

Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, binh sĩ đảo chính đã được cảnh báo sẽ bị bắn hạ nếu tiếp tục cố dùng máy bay quân sự.

Thu gọn
16/07/2016 | 10:15

10h15

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã kêu gọi Quốc hội họp khẩn vào hôm nay.

Theo Reuters, tòa nhà quốc hội đã bị đánh bom, song không có nghị sĩ nào bị thương.

Một số nguồn tin cho hay, nhiều cảnh sát đã bị thương hoặc thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng cửa biên giới với Bulgary.

Thu gọn
16/07/2016 | 09:34

9h30

Theo Guardian, hiện chưa rõ điều gì đang diễn ra tại Thủ đô Ankara, nơi binh lính đảo chính vẫn nổ súng, và trước đó tại tòa quốc hội có một vụ nổ lớn.

Đám đông phản đối và cả xe tăng vẫn ở trên đường phố, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Tờ báo trên đã nhận được một số bức ảnh cho thấy có vẻ nhiều người chết hoặc bị thương.

Kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV dẫn lời văn phòng công tố Ankara cho biết, ít nhất 42 người đã bị giết tại thủ đô đêm qua. Trong đó, phần lớn là dân thường, và 17 cảnh sát.

Một quan chức chính phủ cho biết, 13 binh sĩ cố tấn công vào dinh tổng thống cũng đã bị bắt 

 {keywords}

Photos/REX/Shutterstock

Thu gọn
16/07/2016 | 09:20

9h20

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố, hầu hết những người tham gia đảo chính đều đã được bộ tư lệnh cấp cao quân đội kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một số binh sĩ đảo chính đang bắn trả ở Istanbul và Ankara.

Báo Guardian đưa tin, ông Yildirim cho biết đã nhận được báo cáo một tướng – một trong những người đứng sau vụ đảo chính – đã bị giết, hơn 130 người khác liên quan bị bắt giữ.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên tiếng yêu cầu chấm dứt đảo chính và kêu gọi “kiềm chế, phi bạo lực…”, đồng thời cho biết đây là thời khác bất ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thu gọn
16/07/2016 | 08:54

8h50

Tổng thống Erdoğan cho biết, thư ký của ông đã bị những đối tượng âm mưu đảo chính bắt cóc. Theo AP, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về tổng tham mưu trưởng quân đội.

Trong khi đó, một quan chức thuộc văn phòng Tổng thống cho hay, hơn 50 sĩ quan quân đội đã bị bắt.

Cảnh sát cũng bắt nhiều người mang nhiều quốc tịch cùng lúc.

{keywords}
Ảnh AP
Thu gọn
16/07/2016 | 08:34

8h30

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nội các vẫn đang hoạt động ở thủ đô Ankara. Ông khẳng định sẽ không để đất nước rơi vào tay những người đảo chính. "Hàng triệu người đang ở trên đường phố, tôi sẽ ở lại cùng với người dân của tôi".

Ông Erdogan cho biết từ sân bay Istanbul, những người tham gia đảo chính, bất kể từ tổ chức nào, cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành động của họ. 

{keywords}
Binh sỹ đảo chính giao nộp vũ khí cho cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

Thu gọn
16/07/2016 | 08:25

8h24

Lãnh đạo nhiều nước đã bày tỏ sự lo lắng trước tình hình chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem video người dân dùng xe hơi chặn đường tiên của chiếc xe tăng trong tay lực lượng đảo chính.

Thu gọn
16/07/2016 | 08:19

8h20

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo, tình hình tại nước này phần lớn nằm trong tầm kiểm soát. Ông cáo buộc vụ đảo chính lật đổ chính phủ là một hành động nổi loạn của những người ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, một vùng cấm bay đã được áp đặt ở thủ đô Ankara.

Thu gọn
16/07/2016 | 08:15

8h14

Ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton tuyên bố ủng hộ chính phủ dân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn Anadolu công bố hình ảnh đầu tiên về sự xuất hiện của Tổng thống Erdogan tại thành phố Istanbul.

{keywords}

Thu gọn
16/07/2016 | 08:11

8h05

Hãng thông tấn quốc gia Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Erdogan đã tới thành phố Istanbul. Người dân ở đây đã chào đón sự xuất hiện của ông.

Trong khi đó, theo Reuters, khoảng 30 binh sỹ tham gia đảo chính đã đầu hàng cảnh sát, sau khi bị bao vây ở quảng trường Taksim. Nhóm binh sỹ đã nộp vũ khí và được cảnh sát đưa đi.

Thu gọn
16/07/2016 | 08:07

8h02

Theo Reuters, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang đổ lỗi cuộc đảo chính này cho học giả Fethullah Gulen, người từng là đồng minh của Tổng thống Tayyip Erdogan. Ông này hiện là lãnh đạo của Gullen, phong trào tôn giáo và xã hội xuyên quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

{keywords}
Học giả Gullen

Thu gọn
16/07/2016 | 08:02

8h00

Tiếng súng nổ trong vụ đảo chính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
Thu gọn
16/07/2016 | 07:55

7h50

Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa biên giới với nước này.

Trong một thông báo, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg "kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế, tôn trọng đầy đủ thể chế dân chủ và hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ".

Cảnh sát trưởng thành phố Istanbul cho biết chỉ có 104 binh sĩ tham gia đảo chính. Thủ lĩnh nhóm này là Đại tá Muharrem Kose.

Đại tá Kose mới đây đã bị sa thải gần đây do là thành viên của Gulen, phong trào tôn giáo và xã hội xuyên quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ do học giả Fethullah Gulen lãnh đạo.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:49

7h45

Theo một nguồn tin giấu tên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tới thành phố Istanbul. Trong khi đó, vụ ném bom ở khu vực quốc hội đã làm 12 người bị thương.

Một số tờ báo dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tình hình "gần như đã được kiểm soát".

Còn theo ông Rinuh Yilmaz, quan chức phụ trách báo chí của Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, tổ chức này "thông báo cuộc đảo chính đã bị đánh bại".

Các mạng xã hội như Facebook, Twitter đã bị chặn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng Instagram, Vimeo vẫn còn hoạt động.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:43

7h44

Xem video phản ứng của một số người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với vụ đảo chính của quân đội nước này.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:38

7h35

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry nhất trí cho rằng, "tất cả các bên ở Thổ Nhĩ Kỳ cần phải ủng hộ chính phủ dân chủ và được bầu chọn, cũng như kiềm chế và tránh bất kỳ vụ việc bạo lực hoặc đổ máu nào".

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ tìm nơi trú ẩn, trong khi phát ngôn viên Không quân Mỹ nói sẽ tiến hành các biện pháp tự vệ cần thiết để đảm bảo an toàn cho quân nhân đang làm nhiệm vụ ở căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:30

7h20

Tư lệnh Lục quân số 1, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ Istanbul và các khu vực phía Tây, cho biết, cuộc đảo chính chỉ là âm mưu của "một nhóm nhỏ". Tư lệnh Không quân Bulen Bostanoglu cũng khẳng định "chúng tôi không thể chấp nhận cuộc đảo chính này".

Trong khi đó, theo một quan chức cấp cao, các lực lượng trung thành với chính phủ đang đối diện với nhiều khó khăn tại một số khu vực ở Istanbul và Ankara. Quan chức này nhận định, bất ổn an ninh sẽ tiếp diễn trong 24 giờ tới, song vụ đảo chính sẽ được giải quyết.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:23

7h00

Theo Reuters, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe được những tiếng nổ như bom tại hai thành phố trọng yếu, Istanbul và thủ đô Ankara.

{keywords}

 

Thu gọn
16/07/2016 | 07:20

6h40

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định lực lượng này tiến hành đảo chính là vì chính quyền độc đoán, chủ nghĩa khủng bố gia tăng, nền dân chủ và pháp trị thế tục của nước này đã bị chính phủ hiện nay hủy hoại.

{keywords}

Xe tăng xuất hiện ở sân bay Ataturk, Istanbul. Ảnh: Reuters

 

Thu gọn
16/07/2016 | 07:11

6h25

Kênh truyền hình NTV cho biết, một máy bay trực thăng của quân đảo chính đã bị máy bay F-16 bắn hạ. Theo lời một quan chức, các lực lượng trung thành với chính phủ đang tìm cách giành lại sự kiểm soát từ tay phe đảo chính.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:10

6h20

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng đã lên tiếng lên án hành động của quân đội, gọi đây là một hành động bất hợp pháp của một nhóm người trong quân đội. “Những người thực hiện hành động bất hợp pháp này sẽ phải trả giá đắt,” ông Yildirim tuyên bố.

{keywords}

Một người đàn ông nằm trước xe tăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại sân bay Ataturk, Istanbul. (Ảnh: Reuters)

Phó thủ tướng Numan Kurtulmus thì khẳng định, đảng Công lý và Phát triển (AK) vẫn đang nắm quyền kiểm soát chính phủ nước này.

Hãng thông tấn Anadolu cho biết, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số người khác đang bị bắt làm con tin. Anadolu còn loan tin, 17 cảnh sát đã thiệt mạng khi quân đảo chính dùng trực thăng tấn công trụ sở lực lượng đặc nhiệm ở ngoại ô thủ đô Ankara.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:07

6h15

Một số nguồn tin cho biết, nhiều tiếng súng đã vang lên tại Istanbul và Ankara. Khu vực xung quanh dinh thự của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ở Ankara cũng có nhiều tiếng súng.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:06

5h50

Tổng thống Erdogan tuyên bố ông đang trên đường trở về Ankara. “Tôi không công nhận bất kỳ sức mạnh nào vượt trên ý chí của người dân”, ông khẳng định trong một cuộc gọi video trên điện thoại di động. "Chúng ta sẽ vượt qua được vụ việc này", ông cho biết thêm.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng kêu gọi người dân nước này xuống đường biểu tình để chống lại điều mà ông gọi là một âm mưu đảo chính do một nhóm thiểu số trong quân đội tiến hành, đồng thời tuyên bố sẽ "đáp trả thích đáng" vụ việc này.

Văn phòng tổng thống không tiết lộ nơi ẩn náu của Tổng thống mà chỉ nói ông đang ở một địa điểm an toàn. Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Erdogan hiện đang ở thị trấn nghỉ dưỡng Marmaris trên bờ biển nước này.

Thu gọn
16/07/2016 | 07:03

5h45

Tình trạng thiết quân luật đã được áp dụng ngay sau tuyên bố trên. Nhiều xe tăng đã xuất hiện bên ngoài sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul.

Các chuyến bay đến Ataturk đều đã bị hủy bỏ. Các lực lượng an ninh đã phong tỏa các cây cầu trọng yếu ở cả Istanbul và thủ đô Ankara.

Binh sỹ quân đội cũng đã triển khai trên nhiều tuyến đường ở hai thành phố trên, trong khi các chiến đấu cơ và trực thăng liên tục quần thảo trên bầu trời ở tầm thấp.

Một số hình ảnh về tình hình thiết quân luật tại Istanbul.

{keywords}

Một binh sỹ bảo vệ an ninh gần quảng trường Taksim. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện ngay trên đường phố. (Ảnh: Reuters).

{keywords}

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chốt chặn cầu Bosphorus ở Istanbul. (Ảnh: Reuters)

{keywords}Binh lính trên quảng trường Taksim. (Ảnh: Reuters) {keywords}

Ở cầu Bosphorus. (Ảnh:Reuters)

Thu gọn
16/07/2016 | 07:01

5h40

Theo hãng tin Reuters, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố nắm quyền chỉ huy đất nước này và mục đích đảo chính là nhằm đảm bảo và khôi phục trật tự hiến pháp, dân chủ, nhân quyền, tự do và pháp trị.

{keywords}

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ trên quảng trường Taksim ở Istanbul. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố được đọc trên đài truyền hình TRT, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hiến pháp mới sẽ được chuẩn bị sớm nhất có thể và đất nước này sẽ được một hội đồng hòa bình điều hành, đảm bảo sự an toàn của người dân, bất chấp tôn giáo, sắc tộc hay ngôn ngữ.

Tuyên bố cáo buộc nền dân chủ và pháp trị thế tục của nước này đã bị chính phủ hiện nay hủy hoại. "Tất cả thỏa thuận và cam kết quốc tế của chúng tôi vẫn có giá trị. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới,” quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói.

 

 

Thu gọn