Jerson Lopez de Leon, 18 tuổi, là người đầu tiên thiệt mạng khi chơi game ‘Pokemon Go’.

Theo Independent, thiếu niên này đã bị phục kích và bắn chết khi chơi trò săn Pokemon với em họ là Daniel Moises Picen hôm 20/7.

Video Clip người đi săn Pokemon khi đang lái xe, và đâm vào xe của cảnh sát Baltimore, bang Maryland (Mỹ).

Hai thiếu niên này đang tìm Pokemon trên con phố ở Chiquimula, cách thành phố Guatamela 120 dặm.

Người dân địa phương kể lại, hai thiếu niên đang đi dọc tuyến đường xe lửa và bất ngờ bị bắn.

Cảnh sát phát hiện ra 20 vỏ đạn ở hiện trường vụ án, và đang lần tìm ra chiếc xe chở những người gây án.

Cảnh sát cho biết, hiện không rõ hai thiếu niên này bị tấn công trong hoàn cảnh nào. Nhưng họ nghi ngờ rằng, những kẻ tấn công đã phát hiện ra hai thiếu niên đang chơi Pokemon, vì trò chơi này cho phép định vị các vật phẩm của game, và khuyến khích mọi người tới các vị trí cụ thể, hoặc cho biết rõ vị trí của người chơi.

Đây là vụ việc tử nạn đầu tiên có liên quan tới người chơi Pokemon, dù cho không có bằng chứng nào cho thấy trò chơi này có trách nhiệm trực tiếp cho những gì đã xảy ra.

Pokemon Go là game trực tuyến đang gây sốt ở nhiều quốc gia, như Nhật Bản, Mỹ, Anh. Nhiều người chơi đã gặp phải tai nạn, phiền toái oái oăm khi chơi trò chơi này.

Lê Thu

Xem dân mạng phát khùng vì săn Pokemon

Tại các thị trường Pokemon Go ra mắt chính thức như Australia, New Zealand và Mỹ, game trực tuyến này đã gây nghiện cho vô số người chơi.