Mưa lũ tại miền bắc và trung Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người và khiến hàng trăm ngàn người buộc phải rời nhà cửa đi nơi khác.


Các tỉnh Hà Bắc và Hà Nam là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các trận lũ quét và sạt lở đất.

Tại Hà Bắc, ít nhất 114 người đã thiệt mạng, 111 người mất tích và 53.000 ngôi nhà bị phá hủy, BBC dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách địa phương.

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Nam mưa lũ đã khiến 15 người thiệt mạng và 72.000 người phải đi sơ tán.

Giới chức Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ cho các khu vực bị lũ lụt tấn công. Cuộc sống của hàng triệu người đang bị ảnh hưởng khi hệ thống điện, nước, giao thông, liên lạc bị gián đoạn bởi thiên tai, Tân Hoa xã đưa tin.

Ước tính hơn 1,5 triệu ha mùa màng đã bị phá hủy và thiệt hại về kinh tế lên tới 3 tỷ USD.

Tháng trước, lũ lụt đã tàn phá nhiều tỉnh thành ở phía đông nam Trung Quốc, làm hơn 200 người thiệt mạng.

Sầm Hoa

Trung Quốc: Xả lũ bất ngờ trong đêm, 27 người chết và mất tích

Tại Hình Đài, Hà Bắc do mực nước hồ thủy lợi dâng cao, chính quyền đã cho xả lũ trong đêm mà không thông báo trước khiến dân chúng bất ngờ trở tay không kịp.

Dân quăng dây thừng, cứu cảnh sát bị lũ cuốn

Một sĩ quan cảnh sát tại Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi, đã được người dân quăng dây thừng cứu sống.

Xem xe tải khổng lồ bị lũ nhấn chìm trong vài giây

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng tải đoạn phim, cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe tải lớn bị lũ cuốn trôi, sau khi cố băng qua đoạn đường bị ngập nước.