Hai nữ cảnh sát đã bị thương sau khi bị một người đàn ông cầm dao tấn công gần đồn cảnh sát của thành phố Charleroi, Bỉ.

Vụ việc xảy ra hôm 6/8. Hung thủ đã hét lớn "Allahu Akbar" (Đấng Allah vĩ đại) trong lúc ra tay tấn công. Tên này sau đó đã bị một cảnh sát bắn chết, Sky News dẫn một thông báo trên Twitter của cảnh sát thành phố.

{keywords}

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Sky News)

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy những tiếng súng vang lên vào khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương) bên ngoài một đồn cảnh sát, hãng thông tấn RT đưa tin.

Một trong hai nữ cảnh sát đã bị các vết thương khá sâu trên mặt, trong khi người còn lại bị thương nhẹ hơn.

Trao đổi qua điện thoại với đài phát thanh RTL, Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết những gì đã xảy ra tại Charleroi giống như một vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cũng đã xác nhận về vụ tấn công trên Twitter, đồng thời miêu tả sự việc xảy ra tại Charleroi “thật hèn hạ”.

Vụ tấn công trên xảy ra vài tháng sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào các ga tàu điện ngầm và sân bay chính ở thủ đô Brussels, Bỉ khiến 35 người thiệt mạng.

Sầm Hoa