Ít nhất 33 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt trượt khỏi đường cao tốc và lao xuống một quả đồi ở tỉnh Kavrepalanchok, Nepal.

CNN dẫn lời phó Cảnh sát trưởng tỉnh Kavrepalanchok, ông Bhim Kanta Sharma cho biết 35 hành khách khác đã bị thương. Các nạn nhân đang được trực thăng quân sự đưa tới thủ đô Kathmandu, cách đó 70km, để chữa trị.

{keywords}

Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên, ông Sharma nhận định.

“Các thi thể nằm rải rác khắp sườn đồi nên các nhân viên cứu hộ rất khó khăn trong việc thu thập xác chết và giải cứu các nạn nhân”, phó cảnh sát trưởng tỉnh Kavrepalanchok nói thêm.

{keywords}

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Chiếc xe buýt đi từ thủ đô Kathmandu tới thị trấn Kavre, đã rơi xuống sườn đồi khoảng 300m.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường cao tốc Nepal do chất lượng đường kém, các phương tiện không được bảo trì kỹ lưỡng và tài xế lái xe ẩu.

Sầm Hoa