Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã ghi lại được những hình ảnh về các tay súng IS sử dụng lá chắn người để chạy trốn khỏi thành phố Manbij, Syria.

Những hình ảnh chụp lại từ trên cao mới được tiết lộ cho thấy,​ hơn 100 phiến quân đang rời khỏi Manbij, phía bắc Syria, trong những chiếc xe hơi và xe tải chở theo con tin.

Phụ nữ và trẻ em cũng được nhìn thấy đang phải đi xung quanh để che chắn cho các phương tiện trong những bức ảnh được chụp vào hôm 12/8, hãng thông tấn Sky News cho biết.

Sau khi phát hiện có dân thường, các chiến binh của SDF, được Mỹ hậu thuẫn, đã quyết định không nổ súng.

“Dân thường được nhìn thấy trong đoàn xe, bị bắt ngồi xen kẽ với các tay súng trên mỗi phương tiện”, Phát ngôn viên quân đội Mỹ Đại tá Chris Garver nói.​ ​

“Chúng tôi đã không bắn mà chỉ dõi theo”.

Hàng trăm người dân đi theo đoàn xe đã được thả ra vào hôm 13/8, trong khi một số người khác đã trốn thoát.

Đại tá Garver cũng cho biết các phiến quân, những người chạy tới phía bắc và tách lẻ ra sau khi rời khỏi Manbij, đã bị các lực lượng liên minh bám sát.

{keywords}

Cuộc đào tẩu trên diễn ra hai tháng sau khi 175 tay súng IS bị tiêu diệt trong lúc cố chạy khỏi thành phố Fallujah ở Iraq.

Trong các cuộc giao tranh giành lại Manbij, dân thường nhiều lần bị IS đặt trong tình thế nguy hiểm, Đại tá Garver nói.

“Chúng ném người dân vào các tuyến lửa, cố gắng khiến họ bị bắn và sử dụng điều đó như một cơ hội để tuyên truyền”.

Sầm Hoa