Mỹ và Hàn Quốc, ngày 22/8, bắt đầu cuộc tập trận "Người bảo vệ Tự do Ulchi", khiến Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân để trả đũa.


"Người bảo vệ Tự do Ulchi" càng khiến cho quan hệ Hàn - Triều thêm căng thẳng sau khi đã xấu đi vì nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc.

Theo hãng tin Reuters, khoảng 25.000 binh sĩ Mỹ tham gia "Người bảo vệ Tự do Ulchi", kéo dài trong 10 ngày từ 22/8 đến 2/9. Ủy ban đình chiến quân sự Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu cho biết họ đã thông báo cho quân đội Triều Tiên rằng cuộc tập trận về bản chất là "không khiêu khích".

Bình Nhưỡng coi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động chuẩn bị xâm lược, dọa sẽ đáp trả bằng tấn công hạt nhân phủ đầu. Các đơn vị quân sự nước này được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất.

Triều Tiên và Hàn Quốc về kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc xung đột năm 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải bằng một hiệp ước hòa bình.

Một số hình ảnh cuộc tập trận:

{keywords}
  (Ảnh: AP)
{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Yonhap

{keywords}
Ảnh: Yonhap

{keywords}
Ảnh: Yonhap

{keywords}
Ảnh: Yonhap

{keywords}
Ảnh: Yonhap

Thanh Hảo

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, từ một điểm ở bờ biển phía đông nước này sáng sớm nay (24/8).

Bí ẩn đội đặc công 'ngủ cùng hài cốt' của Triều Tiên

Các thành viên đội đặc công của Triều Tiên có thể đào huyệt, ẩn mình bên xác chết và sẵn sàng hy sinh mạng sống để tiêu diệt đối phương.

Vì sao Triều Tiên đổi tên một loạt nhà hàng ở nước ngoài?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa ra lệnh đổi tên chuỗi nhà hàng Haedanghwa ở nước ngoài thành Ryugyong.