Hai người đã thiệt mạng cùng ít nhất 14 người khác bị thương, sau khi một chiếc phà phát nổ trong lúc di chuyển từ Đông Bali tới quần đảo Gili (Indonesia) hôm 15/9.


Chiếc phà nhanh Gili Cat 2 đang chở 35 du khách nước ngoài tới đảo Gili Trawangan, một điểm du lịch nổi tiếng, khi bình chứa xăng trên phà phát nổ. Một du khách Hà Lan và một du khách Indonesia đã thiệt mạng.

{keywords}

Trong số các hành khách bị thương có công dân của Bồ Đào Nha, Đức, Hàn Quốc và Anh, Daily Mail dẫn báo cáo ban đầu của cảnh sát.

Komang Kusumaedi, một quan chức thuộc Cơ quan phản ứng khẩn cấp khu vực, cho biết phà chở cả các du khách Úc.

{keywords}

Chiếc phà phát nổ cách cảng Padang Bai khoảng 200m vào lúc 9h30 sáng, khiến nhiều hành khách bị bỏng nặng.

Một số bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các hành khách, người bê bết máu, được người dân địa phương đưa vào bờ.

{keywords}

"Vụ nổ xảy ra chỉ 5 phút sau khi phà rời bến", cảnh sát trưởng địa phương, Sugeng Sudarso nói.

"Một nữ hành khách đã tử vong do các vết thương ở đầu".

{keywords}

Thuyền trưởng và 3 thuyền viên, đều là người Indonesia, không hề hấn gì.

Chiếc phà hiện đã được lai dắt vào bờ. Cảnh sát Bali đã cử một đội rà phá bom tới điều tra nguyên nhân vụ nổ.

{keywords}

Sầm Hoa

Bộ trưởng Indonesia mất chức vì mang hai quốc tịch

Bộ trưởng Năng lượng Indonesia bị cách chức sau khi có thông tin cho rằng ông mang hai quốc tịch – Indonesia và Mỹ.

Indonesia chặn đứng âm mưu tấn công Singapore

Hãng tin Reuters cho biết, nhà chức trách Indonesia ngày 5/8 đã bắt giữ 6 người bị nghi có liên quan tới IS và âm mưu tấn công Singapore.

Indonesia ra luật 'thiến' tội phạm ấu dâm

Tổng thống Indonesia đã phê chuẩn các hình phạt cứng rắn mới đối với những tội phạm ấu dâm, bao gồm mức phạt cao nhất là tử hình.