Hải quân Nga và Trung Quốc vừa hoàn tất đợt tập trận chung có tên gọi ‘Joint Sea 2016’ trên Biển Đông với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Theo Sputnik, đợt tập trận này kéo dài 8 ngày, bao gồm các hoạt động tác chiến phòng không, tập trận chống tàu ngầm tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông.

Bên cạnh đó, hải quân hai nước này còn diễn tập tác chiến giả định chiếm đồn lũy của đối phương, tấn công đổ bộ từ trên biển và trên không.

Tham gia tập trận có sự hiện diện của rất nhiều tàu chiến, bao gồm tàu khu trục trang bị tên lửa, tàu chống ngầm, các tàu ngầm thông thường, cùng với các trực thăng.

Đây là lần đầu tiên Nga và Trung Quốc tiến hành tập trận chung ở Biển Đông – vùng biển đang leo thang căng thẳng, đặc biệt là sau phán quyết của Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc hôm 12/7.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lê Thu

Nhật muốn cùng Mỹ can dự vào an ninh Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada hôm 15/9 (giờ Mỹ) bày tỏ sự ‘ủng hộ mạnh mẽ’ đối với chiến dịch tự do hàng hải do Mỹ phát động tại Biển Đông.

Nga, Trung lần đầu tập trận chung ở Biển Đông

Hải quân Nga và Trung Quốc bước vào đợt tập trận chung trên biển kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ 12/9, trên Biển Đông.

Obama làm nóng vấn đề Biển Đông ở hội nghị ASEAN

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt tranh chấp tại Biển Đông lên hàng đầu và trọng tâm trong nghị trình hội nghị khu vực tại Lào hôm nay, 8/9.

Obama yêu cầu TQ tuân thủ luật quốc tế ở Biển Đông

Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ của nước này theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 khi hoạt động ở Biển Đông.