Giải Nobel Y học 2016 đã có chủ nhân, đó là nhà khoa học người Nhật Yoshinori Ohsumi.


{keywords}
Giáo sư Yoshinori Ohsumi.

BBC dẫn công bố của Viện Karolinska tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển cho biết, ông Ohsumi được trao giải vì có những khám phá về quá trình tự hủy (autophagy) của tế bào - cách thức cơ thể phân tách và tái tạo các thành phần tế bào.

Theo thông cáo của Hội đồng Nobel thuộc Viện Karolinska, quá trình tự hủy là cơ chế mang tính chất nền tảng của tế bào, và nghiên cứu của Giáo sư Ohsumi chỉ ra rằng cơ chế tự hủy kiểm soát các tính năng y sinh cơ bản khi các thành phần tế bào suy thoái và tái tạo.

"Các phát hiện của Ohsumi dẫn tới tư duy mới trong cách hiểu về cơ chế tái tạo của tế bào", thông cáo giải thích.

Trị giá của giải thưởng là 8 triệu Crown tiền Thụy Điển, tương đương 933.000 USD.

Giáp sư Yoshinori Ohsumi sinh năm 1945 ở Fukuoka, Nhật Bản. Ông hiện đang công tác tại Viện Công nghệ Tokyo.

Đến nay đã có tổng cộng 106 giải Nobel Y học được trao và trong số những người nhận giải có 12 phụ nữ.

Đây là giải Nobel Y học thứ 106, và là giải đầu tiên của loạt giải Nobel năm nay.

Ngày mai, 4/10, sẽ công bố chủ nhân giải Nobel Vật Lý.

Thanh Hảo


Pakistan một tuần rơi 3 máy bay quân sự mua của TQ

Chiến đấu cơ loại JF-17 (FC-1 Dực Long) của không quân Pakistan bay huấn luyện đã bị rơi xuổng biển Ảrập, phi công nhảy dù may mắn thoát chết.

Rắn hai đầu hiếm thấy bò vào vườn nhà

Một con rắn hai đầu dính liền thân hiếm gặp đã được đưa đến sở thú ở Mỹ sau khi được một cư dân tìm thấy sau vườn.

EU có nguy cơ sụp đổ?

EU đang đối mặt với nguy cơ tan rã thành hai phần, miền bắc thịnh vượng và miền nam trì trệ.