Gần 1000 người đã phải nhập viện hoặc điều trị về hô hấp sau khi phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) phóng hoả nhà máy sản xuất sulfur (lưu huỳnh).

{keywords}

Theo RT, vụ hoả hoạn xảy ra ở Mishraq, phía nam thành phố Mosul của Iraq.

Reuters dẫn nguồn tin từ bệnh viện ở Qayyara, gần Mosul, cho biết hiện chưa có ai tử vong do vụ hoả hoạn gây nên. Nhưng, theo một quan chức Iraq, hai người dân làng ở gần nhà máy đã thiệt mạng do tiếp xúc với chất độc.

Từ hôm thứ Sáu, một phóng viên nước ngoài đã phát hiện ra khói bốc lên từ nhà máy, cùng với loại khí độc hại phát ra.

Quan chức quân đội Mỹ cũng xác nhận thông tin, ngày 22/10, gió mang theo khói độc đã buộc lực lượng Mỹ đóng tại sân bay quân sự Tây Qayyarah, gần Mosul, phải đeo mặt nạ dưỡng khí.

Nếu hít phải khí sulfur dioxide có thể gây ra tổn thương trên phổi, gây ngạt thở nghiêm trọng.

“Đây là một hành động cho thấy IS không hề đếm xỉa gì tới tính mạng người dân địa phương” – ông John Dorrian, người phát ngôn của liên quân tại Mosul cho biết.

Hiện tại, có khoảng 5.000 lính Mỹ đóng tại Iraq, và  sân bay quân sự Tây Qayyarah chính là bàn đạp quan trọng để xuất kích, yểm trợ cho quân chính phủ Iraq nhằm chiếm lại Mosul từ tay IS.

Lê Thu