Theo Đông Phương, 12h trưa ngày 1/5, tại làng du lịch Giải Đảo, quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Lửa khói bốc cao cuồn cuộn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, cách xa mấy cây số cũng nhìn rõ mồn một. 27 xe cứu hỏa của 8 đơn vị đã được huy động đến dập lửa.

{keywords}

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, do du khách sơ tán kịp thời nên không có thiệt hại về người, nhưng nhiều xe chở khách đã bị thiêu rụi.

Báo chí địa phương cho biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn lớn này được xác định là do pháo của một đám cưới.

{keywords}

Nhân chứng cho biết, một đám cưới được tổ chức tại địa điểm cách bãi xe chưa đầy 100m và ban tổ chức đã đốt pháo mừng theo kiểu “pháo trận”. Đám cháy có thể bùng lên do pháo bắn vào trong bãi xe gây cháy, nổ.

{keywords}

Được biết khi đó trong bãi xe đỗ khoảng 100 xe du lịch cỡ lớn, tuy nhiên một số xe đã được sơ tán.

Hiện nay hiện trường vẫn bị phong tỏa, cảnh sát đang điều tra, nguyên nhân đám cháy cũng như thiệt hại cụ thể chưa được công bố.

Ngô Tuyết