Theo Đông Phương, thảm họa xảy ra chiều 19/12, khi chiếc tàu chở 118 hành khách đi từ cảng Kolaka tới cảng Siwa nhưng đã không cập bến.

Nhà chức trách địa phương cho biết lực lượng cứu hộ chỉ phát hiện và cứu được 4 hành khách sống sót ở gần đảo Sulawesi. Số còn lại hiện vẫn mất tích.


{keywords}
Một tàu cùng kiểu với chiếc bị nạn. (Ảnh: Df)

Theo Trung tâm kiểm soát cứu hộ Indonesia, bốn hành khách được cứu bao gồm một bà cụ, hai nam giới và một bé trai. Lúc phát hiện, số hành khách này đang cố bám vào một số vật nổi cách bờ 15 hải lý. Các nhân viên cứu hộ phải mất 3 giờ đồng hồ mới cứu thoát và đưa được họ vào một bệnh viện ở Siwa để cứu chữa.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc tàu khách này chở 118 người, bao gồm 19 trẻ em, đã mất liên lạc ít lâu sau khi xuất phát. Khu vực biển này hiện đang có gió to sóng lớn. Nhiều con sóng cao tới 5m. Chính quyền đã cử nhiều tàu thuyền tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết vì thời tiết xấu.

  • Ngô Tuyết