Một cuộc họp của các quan chức Nga về phát triển nông nghiệp đã bớt căng thẳng khi Bộ trưởng Nông nghiệp đề nghị xuất khẩu thịt lợn sang Indonesia.

Báo Euro News cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã không thể nhịn được cười khi Bộ trưởng Alexander Tkachov nhắc đến chuyện xuất khẩu thịt lợn sang Indonesia, một quốc gia đa số dân theo đạo Hồi.


Trong cuộc họp ngày 13/19 về phát triển nông nghiệp, Tkachov đề xuất tăng cường xuất khẩu thịt lợn sang châu Á.

{keywords}
 

"Họ (người Đức) dành một nửa lượng thịt lợn cho xuất khẩu. Hãy xem các con số của Đức: 5 triệu rưỡi tấn thịt lợn được sản xuất mỗi năm, trong số đó gần 3 triệu xuất sang các nước, tới Trung Quốc, tới Indonesia, tới Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác nữa" – ông Tkachov nói.

{keywords}
 

Tổng thống Putin bình luận: "Indonesia là một nước Hồi giáo. Họ không ăn thịt lợn".

"À vâng", ông Tkachov nói rồi thêm vào "Thế thì có gì khác?".

Tổng thống Putin sau đó cười phá lên rồi lấy tay che mặt.

Đạo Hồi không cho phép các tín đồ ăn thịt lợn.

Thanh Hảo

Lý do Putin tính chuyện tuyển lính ngoại

Lý do Putin tính chuyện tuyển lính ngoại

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có động thái tiến tới hợp pháp hóa việc sử dụng lính tình nguyện nước ngoài trong các chiến dịch của Nga ở ngoại quốc.

Tổng thống Putin được tặng thêm cún cưng

Tổng thống Putin được tặng thêm cún cưng

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa được người đồng cấp Turkmenistan tặng thêm một chú cún cưng nhân sinh nhật lần thứ 65.

Món quà sinh nhật bất ngờ tặng Putin

Món quà sinh nhật bất ngờ tặng Putin

Cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã tới Sochi để dự sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin và tặng cho người bạn thân thiết của mình một chiếc chăn thêu cỡ lớn.

Tổng thống Putin đón sinh nhật thế nào trong 10 năm qua?

Tổng thống Putin đón sinh nhật thế nào trong 10 năm qua?

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga là ông Dmitry Peskov, vào ngày sinh nhật (7/10), Tổng thống Putin vẫn làm việc song ông không bao giờ giới hạn mình bởi chủ đề sinh nhật.

Putin nói về khả năng Triều Tiên bị tấn công quy mô lớn

Putin nói về khả năng Triều Tiên bị tấn công quy mô lớn

Một cuộc tấn công với quy mô toàn cầu nhằm tước vũ khí của Triều Tiên là có thể xảy ra, nhưng không rõ hậu quả như thế nào, Tổng thống Nga Putin nói.