{keywords}
 

Theo Reuters, sau khi kết hôn với Kei Komuro, một người dân thường vào ngày 26/10, Công chúa Mako sẽ trở thành người bình thường vì theo luật thành viên nữ của Hoàng gia không thể giữ tước vị sau khi đã kết hôn.

{keywords}
 

Hình ảnh Công chúa Mako đi dạo trong khuôn viên cung điện cùng em gái đã được Hoàng gia Nhật công bố, song công chúa không đưa ra bình luận nào để đánh dấu sinh nhật.

{keywords}
 

Quan hệ giữa Công chúa Mako và hôn phu Komuro đã nhuốm màu tranh cãi, bắt đầu từ khi một tạp chí đưa tin Komuro dính dáng tới một bê bối tiền bạc.

{keywords}
 

Hồi tháng 10, Hoàng gia Nhật cho biết tại một cuộc họp báo rằng Công chúa Mako bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, vì sự giám sát quá gắt gao của giới truyền thông.

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

Người Nhật biểu tình, phản đối đám cưới của Công chúa Mako

Người Nhật biểu tình, phản đối đám cưới của Công chúa Mako

Cuộc biểu tình được tổ chức tại Ginza, khu vực nhộn nhịp bậc nhất thủ đô Tokyo, thu hút khoảng 100 người tham gia, trong đó gần 80% là phụ nữ.