Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra tại khu vực dọc biên giới Iran - Iraq hôm 12/11 khiến ít nhất 100 người chết và hơn 1.000 người khác bị thương. 

Hãng tin AP dẫn lời cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho hay, tâm chấn của trận động đất nằm ở khu vực cách thành phố Halabja của Iraq khoảng 31 km.

Hãng tin Iran News Network dẫn lời đại diện cơ quan cứu hộ y tế, Pirhossein Koulivand cho biết, riêng phía Iran số người thiệt mạng là 61 và 300 người khác bị thương.

Trong khi đó, các quan chức Iraq khẳng định, có ít nhất 6 người nước này đã thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương tại tỉnh Sulaymaniyah.

Cho đến nay, Chính phủ Iraq chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào.

Hiện, các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

Iran nằm trong đường đứt gãy địa chất, và thường xuyên hứng chịu động đất. Năm 2003, một trận động đất 6,6 đô Richter tại thành phố cổ Bam, khiến 26.000 người thiệt mạng.

KN