Tính tới sáng nay (9/7), đã có 91 người thiệt mạng và hơn 50 người khác vẫn đang mất tích do mưa lũ và sạt lở đất tại phía tây Nhật Bản, Japan Times đưa tin.

Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn tại các khu vực bị ảnh hưởng trong khi cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân về những nguy hiểm tiềm ẩn.

{keywords}
Người dân tại Kurashiki trèo lên nóc nhà chờ cứu hộ tới cứu. (Ảnh: Reuters)

Các công ty sản xuất ôtô tại Kyoto, Hiroshima và Yamaguchi đã phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho các nhân viên.

{keywords}
Một đoàn tàu bị lật do sạt lở đất tại Karastu. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản, có thời điểm 5,9 triệu người tại 19 tỉnh, thành đã nhận được lệnh sơ tán hoặc được khuyên đi sơ tán, trong khi 30.000 người vẫn đang trú tại các trung tâm sơ tán vào trưa 8/7.

{keywords}
Người dân tại  Kurashiki được trực thăng giải cứu. (Ảnh: Reuters)

Con số thương vong được dự kiến sẽ tăng lên vì chưa thống kê hết thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều người được tin là bị mắc kẹt trong nhà do các tuyến đường đều bị ngập nước.

{keywords}
 Kurashiki chìm trong biển nước. (Ảnh: Reuters)

Tại quận Okayama, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hơn 1.000 người đã phải trèo lên mái nhà để lánh nạn tạm thời sau khi 3 con đê gần sông Oda bị vỡ. Đa số những người này đã được sơ tán bằng xuồng hoặc trực thăng.

{keywords}
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giải cứu người dân vùng lũ. (Ảnh: Reuters)

Tại quận Mabicho, khoảng 1.200ha, tương đương 1/3 diện tích quận, đã bị nước lũ nhấn chìm. Khoảng 4.600 ngôi nhà trong khu vực đã bị ngập nước.

{keywords}
Sạt lở đất nghiêm trọng tại Hiroshima. (Ảnh: Reuters)

Bộ Nhà đất, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã huy động các xe tải bơm nước để hút bớt nước tại các khu vực bị ngập nhưng dường như phải mất tới hai tuần để nước rút hết.

{keywords}
Tại Uwajima, Ehime (Ảnh: Kyodo)

Kể từ khi trời bắt đầu đổ mưa vào ngày 5/7, tổng cộng đã có 38 người tại thành phố Hiroshima, 21 người tại Ehime và 13 người tại Okayama thiệt mạng. Một số trường hợp tử vong khác xảy ra tại Yamaguchi, Kyoto, Gifu, Shiga, Hyogo, Kochi, Fukuoka và Kagoshima.

{keywords}
Các cư dân tại Kurashiki được đưa tới nơi an toàn. (Ảnh: Reuters)

Cho tới hôm 8/7, khoảng 267.000 ngôi nhà tại 11 tỉnh, thành đã bị ngập nước. Các tuyến đường cũng bị hư hỏng, khắp nơi chìm trong biển nước.

Theo Bộ Nhà đất, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, 17 công ty đường sắt đã phải ngừng hoạt động trên 56 tuyến đường ở phía tây Nhật Bản hoặc các nơi khác.

Sầm Hoa

Người phụ nữ Anh nhiễm chất độc thần kinh qua đời

Người phụ nữ Anh nhiễm chất độc thần kinh qua đời

Cảnh sát thông báo việc khám nghiệm tử thi sẽ sớm được tiến hành và họ coi đây là một án mạng.

Hé lộ thế lực ngăn Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc

Hé lộ thế lực ngăn Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc

Trước Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter từng nỗ lực rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc nhưng thất bại vì bị một “thế lực” lớn ngăn cản.

Ngày này năm xưa: Trận chiến đẫm máu giữa Mỹ và phát xít Nhật

Ngày này năm xưa: Trận chiến đẫm máu giữa Mỹ và phát xít Nhật

Tuy giành thắng lợi trong trận đổ bộ lên đảo Saipan nhưng quân Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề khi vấp phải chiến thuật tử thủ của phát xít Nhật.

Sức mạnh tiêm kích có thể thay thế chiến cơ tối tân nhất của Mỹ

Sức mạnh tiêm kích có thể thay thế chiến cơ tối tân nhất của Mỹ

Siêu chiến đấu cơ F-35 được biết đến là máy bay tàng hình tối tân nhất của Mỹ. Tuy nhiên, nếu không có “át chủ bài” F-35 thì quốc gia này vẫn còn có các sự lựa chọn thay thế hoàn hảo không kém.

Các bước chi tiết đưa đội bóng Thái khỏi hang ngập nước

Các bước chi tiết đưa đội bóng Thái khỏi hang ngập nước

Chính phủ Thái vừa công bố một bản đồ hoạ, trong đó nói rõ từng cầu thủ thiếu niên sẽ được đưa khỏi hang ngập nước như thế nào.