Đoạn video ngắn dưới đây đã hé lộ những bí mật chính cũng như đặc điểm độc nhất vô nhị của chiến đấu cơ thế hệ 5 của Nga.

Máy bay chiến đấu Su-57 do công ty sản xuất máy bay Sukhoi thiết kế là một phần trong chương trình chiến đấu cơ thế hệ 5 của Nga.

Chiếc máy bay chiến đấu tàng hình, đa nhiệm, một ghế, hai động cơ mới nhất này được thiết kế để làm chủ bầu trời, có khả năng tấn công ưu việt và được trang bị hệ thống điện tử tối tân.

Hệ thống radar của máy bay có thể quan sát các mục tiêu trên trời, dưới đất và trên bề mặt, ưu việt hơn nhiều loại máy móc khác. Ghế phi công có thể bật ra ngoài, cứu sống phi công ở bất kỳ độ cao nào, thậm chí là cả ở trên mặt đất.

Sputnik dẫn lời chuyên gia hàng không Viktor Pryadka nói, Su-57 là loại máy bay có thể tự bay một mình. Su-57 cất cánh lần đầu tiên vào ngày 29/1/2010.

  • Hoài Linh
Đĩa bay và chiến đấu cơ 'chạm trán' bí ẩn

Đĩa bay và chiến đấu cơ 'chạm trán' bí ẩn

Cựu chỉ huy phòng không và không quân Nam Tư (cũ) - Tướng Zvonimir Jurjevic đã tiết lộ cuộc chạm trán của ông với một vật thể bay không xác định (UFO).

Hành khách hốt hoảng vì bị chiến đấu cơ kèm sát

Hành khách hốt hoảng vì bị chiến đấu cơ kèm sát

"Chiếc máy bay chiến đấu đó bay sát tới mức tôi có thể đọc những gì viết trên phần đuôi của nó", bà Hatfield, một hành khách trên máy bay thương mại cho hay.

Hai chiến đấu cơ Trung Quốc 'cắt mặt' máy bay Mỹ

Hai chiến đấu cơ Trung Quốc 'cắt mặt' máy bay Mỹ

Hai máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc đã chặn một máy bay dò phóng xạ của không quân Mỹ trên biển Hoa Đông.

Chiến đấu cơ đình đám nhất của TQ đi vào hoạt động

Chiến đấu cơ đình đám nhất của TQ đi vào hoạt động

Trung Quốc đã đưa chiếc chiến đấu cơ tàng hình mới nhất Chengdu J-20 vào hoạt động.