Tổng thống Vladimir Putin, ngày 25/1, tuyên bố loạt 10 máy bay ném bom chiến lược hiện đại Tu-160M2 mà ông vừa quyết định mua cho Không lực Nga sẽ giúp nâng cao sức mạnh quân sự nước này.

Theo hãng tin AP, khi phát biểu trong chuyến thăm tới nhà máy sản xuất máy bay ở Kazan, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Tu-160M2 - phiên bản cải tiến của Tu-160 - có nhiều đặc điểm mới giúp nâng cao năng lực quân sự vượt trội.

Ông Putin đã dự lễ ký hợp đồng trị giá 2,9 tỷ USD (160 tỷ rúp), theo đó Không lực Nga sẽ được nhận 10 máy bay ném bom tầm xa này.

Là máy bay ném bom siêu thanh 4 động cơ, Tu-160 được mệnh danh là "Thiên Nga Trắng". Nó hiện là chiến cơ lớn nhất thế giới và sẽ có chuyến bay đầu tiên trong năm 2018, sau đó được sản xuất hàng loạt vào năm 2021.

Trong chiến dịch quân sự ở Syria, quân đội Nga đã sử dụng nhiều Tu-160 để phóng tên lửa hành trình tầm xa vào các mục tiêu kẻ thù.

Một số hình ảnh về siêu máy bay ném bom "mới toanh" của Nga:

{keywords}
Tu-160M2. (Ảnh: United Aircraft Corporation)
{keywords}
Tu-160M2 White Swan được NATO đặt mật danh Blackjack. (Ảnh: United Aircraft Corporation)
{keywords}
Nó là phiên bản nâng cấp của Tu-160M. (Ảnh: Reuters/RIA Novosti)
{keywords}
Tu-160 thường được so sánh với B-1B Lancer của Mỹ. (Ảnh: Reuters)
{keywords}
Năm 2015, truyền thông Nga đưa tin, chiếc Blackjack mới dùng tới 60% các thành phần của phiên bản cũ hơn. (Ảnh: Rostec)
{keywords}
Máy bay có các thiết bị cảm biến và liên lạc tân tiến. (Ảnh: United Aircraft Corporation)
{keywords}
Tu-160M2 có nhiều chi tiết kỹ thuật hiện đại. (Ảnh: United Aircraft Corporation)
{keywords}
(Ảnh: United Aircraft Corporation)


Thanh Hảo

Vì sao tàu Nga do thám căn cứ tàu ngầm Mỹ?

Vì sao tàu Nga do thám căn cứ tàu ngầm Mỹ?

Một tàu do thám Nga bị phát hiện hướng tới bờ biển phía đông của Mỹ trong vài tuần qua, và mới đây đã tiến sát một căn cứ Hải quân Mỹ, nơi có nhiều tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo.

Tàu ngầm Kilo Nga cháy, khói bốc cuồn cuộn

Tàu ngầm Kilo Nga cháy, khói bốc cuồn cuộn

Một đoạn video trên Youtube và một số trang mạng xã hội khác cho thấy một cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn bốc lên từ một tàu ngầm tấn công lớp Kilo.

Nga điều thêm S-400 tới Syria

Nga điều thêm S-400 tới Syria

Nga vừa chuyển các đơn vị mới của hệ thống phòng không S-400 hiện đại tới Syria.

Cận cảnh tàu chiến uy lực bậc nhất của Nga

Cận cảnh tàu chiến uy lực bậc nhất của Nga

Nga sở hữu các tàu tuần dương có thể nói là uy lực nhất, đó là các chiến hạm lớp Slava.

Uy lực chết người của cỗ máy phun lửa tối tân Nga

Uy lực chết người của cỗ máy phun lửa tối tân Nga

Nga vừa chế tạo ra súng phun lửa mới có tên Tosochka TOS-2, đặt trên xe tăng T-14 Armata, có tầm bắn khoảng 10km.