Các binh sĩ thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cùng nhau phô diễn sức mạnh bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Hokkaido giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên gia tăng.


Daily Mail đưa tin, tổng cộng 3.500 binh sĩ đã bắt đầu tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 18 ngày mang tên Northern Viper từ tuần trước.

Hôm 14/8, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ đã nã súng cối, diễn tập xe tăng và sử dụng các phương tiện bọc thép cá nhân.

Mặc dù các cuộc tập trận chung là sự kiện thường niên đã được lên lịch trước song chúng được diễn ra nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa các quốc gia đồng minh giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ cũng đang chuẩn bị cho một cuộc diễn tập chung mang tên Ulchi Freedom Guardian từ hôm 21/8 với sự tham gia của 30.000 lính Mỹ.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc tập trận Northern Viper hôm 14/8 được đăng tải trên Reuters:

{keywords}

Tổng cộng 3.500 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận.

{keywords}

Triều Tiên đe dọa sẽ phóng tên lửa về phía căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam, đồng nghĩa với việc các tên lửa sẽ bay qua vùng trời Nhật Bản. Vì thế hai quốc gia hợp tác với nhau để ngăn chặn mối đe dọa này.

{keywords}

Xe tăng Type 90 của Nhật Bản.

{keywords}

Mỗi chiếc xe tăng nặng hơn 50 tấn và được trang bị với một khẩu súng đại bác 120mm. Chúng được đưa vào hoạt động vào năm 1990 và hiện đang được thay thế bằng xe tăng Type 10.

{keywords}

LAV-25 của Mỹ được thiết kế để hoạt động cả trên cạn và dưới nước, công dụng hàng đầu của nó là một phương tiện trinh sát. LAV-25 nặng 13 tấn và được bảo vệ với lớp thép dày 10mm. Phương tiện này được đưa vào phục vụ từ năm 1983.

{keywords}

LAV-25 được trang bị với một khẩu súng máy 25mm trên tháp pháo chính và hai súng máy nhỏ hơn gắn trên thân xe. Chiếc xe này có thể chở tối đa 6 người.

{keywords}

Mặc dù từng là cựu thù trong Thế chiến II song hiện Mỹ và Nhật Bản là đồng minh thân thiết.

Sầm Hoa

Chân dung người Trung Quốc đặc trách vấn đề Triều Tiên

Chân dung người Trung Quốc đặc trách vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc đã lặng lẽ thay đổi một quan chức chủ chốt, người chịu trách nhiệm hóa giải khủng hoảng liên quan tới Triều Tiên.

Trung Quốc thực thi nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc thực thi nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 14/8 đã ra lệnh cấm nhập khẩu than đá, quặng sắt, quặng chì, chì và hải sản từ Triều Tiên.

Triều Tiên triệu hồi một loạt đại sứ về nước

Triều Tiên triệu hồi một loạt đại sứ về nước

Một loạt đại sứ Triều Tiên ở nước ngoài vừa được triệu hồi về Bình Nhưỡng để tham gia một cuộc họp chung giữa lúc căng thẳng với Mỹ đang leo thang.

Điểm mặt các loại tên lửa Triều Tiên có thể bắn trúng Mỹ

Điểm mặt các loại tên lửa Triều Tiên có thể bắn trúng Mỹ

Giới phân tích nhận định, Triều Tiên có một số tên lửa có khả năng bay tới đảo Guam, cũng như Alaska, Los Angeles hoặc Chicago, Mỹ.

Phát hiện hoạt động lạ trên tàu ngầm Triều Tiên

Phát hiện hoạt động lạ trên tàu ngầm Triều Tiên

Hình ảnh mà vệ tinh mới chụp được về các căn cứ quân sự Triều Tiên dường như cho thấy nước này đang kiểm tra hạm đội tàu ngầm tên lửa.