Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke sẽ từ nhiệm vào cuối năm nay, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter hôm 15/12.

Theo Reuters, ông Trump không đề cập tới nguyên nhân ông Zynke từ nhiệm. Tuy nhiên Bộ trưởng Nội vụ Mỹ đang bị vướng vào bê bối liên quan đến việc sử dụng đội ngũ an ninh, các chuyến bay cá nhân và một thỏa thuận bất động sản. 

{keywords}
Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke. Ảnh: Bưu điện quốc gia.

“Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke sẽ rời chính quyền vào cuối năm nay. Ryan đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ. Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã phụng sự quốc gia. Chính quyền Mỹ sẽ công bố Bộ trưởng Nội vụ mới vào tuần tới”, ông Trump viết.

Ông Zinke, 57 tuổi, là một trong những quan chức hoạt động tích cực nhất trong chính quyền Tổng thống Trump. Ông điều hành Bộ Nội vụ từ đầu năm 2017 và theo đuổi các kế hoạch thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai thác than đá của Mỹ.

Tuấn Trần

Ông Trump vượt quá "giới hạn đỏ"?

Ông Trump vượt quá "giới hạn đỏ"?

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu bị cho là đã vượt qua giới hạn đỏ và đặt ra một “tiền lệ khủng khiếp”.

Ông Trump nói 'không vội' đàm phán với Triều Tiên

Ông Trump nói 'không vội' đàm phán với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, Washington "không vội" trong việc đàm phán với Bình Nhưỡng.

Thượng viện Mỹ thách thức quyết định của ông Trump

Thượng viện Mỹ thách thức quyết định của ông Trump

Thượng viện Mỹ đã đưa ra khiển trách kép, hiếm có đối với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Ảrập Xêút.

Ông Trump sẽ bổ nhiệm con rể làm "Tổng quản" Nhà Trắng?

Ông Trump sẽ bổ nhiệm con rể làm "Tổng quản" Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Trump được tin đang cân nhắc bổ nhiệm con rể - Jared Kushner, thay thế ông John Kelly làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Ông Trump bất ngờ thay 'Tổng quản' Nhà Trắng

Ông Trump bất ngờ thay 'Tổng quản' Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sẽ rời chính quyền của ông vào cuối năm nay.