Hãng thông tấn Reuters, dẫn thông báo từ cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 14/3, cho biết 7 tiêm kích J-10, 5 tiêm kích J-16 và 1 máy bay tác chiến điện tử Y-8 của Trung Quốc đại lục đã đi vào ADIZ của hòn đảo ở đông bắc quần đảo Đông Sa.

{keywords}
Tiêm kích F-16 của Đài Loan áp sát oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc đại lục hồi năm 2020. Ảnh: cơ quan phòng vệ Đài Loan

Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan đã điều tiêm kích ứng phó và "cảnh báo" nhóm máy bay của Trung Quốc đại lục rời khỏi khu vực. Các hệ thống tên lửa phòng không của hòn đảo cũng được kích hoạt để "giám sát các hoạt động" của máy bay Trung Quốc.

Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Vụ việc diễn ra cùng thời điểm Đài Loan quyết định tạm ngừng khởi hành các máy bay chiến đấu Mirage 2000, sau khi một máy bay loại này của Đài Loan gặp tai nạn trong lúc huấn luyện. Dù vậy, các loại máy bay chiến đấu khác của lực lượng phòng vệ hòn đảo, như tiêm kích F-16, vẫn được phép hoạt động.

Những năm gần đây, Trung Quốc đại lục có xu hướng gia tăng tần suất đưa máy bay quân sự áp sát Đài Loan. Đầu năm nay, Bắc Kinh thậm chí đã triển khai 39 máy bay áp sát Đài Loan trong một ngày, được xem là đợt áp sát bằng máy bay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 

>>> Đọc tin quân sự mới nhất trên VietNamNet

Việt Anh

Tàu chiến Mỹ di chuyển gần Đài Loan, Trung Quốc tập trận 3 ngày ở Biển Đông

Tàu chiến Mỹ di chuyển gần Đài Loan, Trung Quốc tập trận 3 ngày ở Biển Đông

Một tàu chiến Mỹ hôm 26/2 đã có chuyến hải trình qua eo biển Đài Loan, động thái bị Trung Quốc mô tả là mang tính 'khiêu khích'.

Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố trừng phạt hai công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan.