“Vụ việc xảy ra lúc 10h20 sáng nay (3/5). Việc bắn hạ máy bay trực thăng đã dọa và làm hai tiêm kích đi cùng phải rút lui”, lãnh đạo đơn vị thông tin thuộc KIA, ông Naw Bu nói với tờ Irrawaddy.

{keywords}
Nơi được cho là địa điểm chiếc trực thăng bị rơi. Ảnh: Irrawaddy

“Chiếc trực thăng rơi xuống đất sau khi đuôi của nó bị trúng đạn. Tôi thấy khói bốc lên từ nơi nó rơi. Chiếc trực thăng rơi gần làng Konglaw. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng vang lên từ sáng, cùng tiếng pháo kích liên tục nã. Tình hình chiến sự rất căng thẳng”, một nhân chứng giấu tên cho biết.

Giao tranh giữa KIA và quân đội Myanmar bùng phát từ hôm 11/4, khi quân đội chính quyền Myanmar cho máy bay không kích nhiều tiền đồn của KIA. Theo tờ Irrawaddy, tới nay đã có hơn 5.000 dân sinh sống tại thị trấn Momauk thuộc bang Kachin phải đi lánh nạn.

Video: Defense Squad DS

Tuấn Trần

Tàu sân bay Trung Quốc tập trận trên Biển Đông

Tàu sân bay Trung Quốc tập trận trên Biển Đông

Quân đội Trung Quốc, ngày 2/5, xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông mới tiến hành một cuộc tập trận ở Biển Đông. 

Bí mật về đơn vị hành động trên không của tình báo Mỹ

Bí mật về đơn vị hành động trên không của tình báo Mỹ

Lực lượng chủ yếu của Tình báo đặc nhiệm trên không Mỹ (TFIA) gồm các phi đội máy bay trinh sát và các đơn vị đặc nhiệm.