Một chiến cơ Mig-31 của Nga vừa được phát hiện cất cánh cùng với một vũ khí bí ẩn chưa từng lộ diện trước đây.

Thế giới 24h: Đột phá trong điều trị ung thư

Ngày này năm xưa: Thảm kịch máy bay Trung Quốc bị không tặc

Năng lực hạt nhân Mỹ hiện thua Nga tới mức nào?

Theo Business Insider, vũ khí bí ẩn đó nhiều khả năng có chức năng chống vệ tinh, có nghĩa nó sẽ là một cơn ác mộng đối với quân đội Mỹ.

{keywords}
Hình ảnh chiếc Mig-31 ở Zhukovsky mang theo tên lửa bí ẩn.

Mig-31, được NATO gọi là Foxhound (Chó săn cáo), có từ thập niên 1980 thời Liên Xô nhưng đến nay vẫn là một trong những chiến cơ bay cao nhất và nhanh nhất từng được chế tạo. Nó rất phù hợp với các sứ mệnh trong không gian như phóng hoặc bắn hạ vệ tinh.

Trong những bức ảnh ShipSash ghi lại được, chiếc Mig-31 mang theo một tên lửa khổng lồ khi cất cánh từ trung tâm thử nghiệm của ngành công nghiệp hàng không Nga ở Zhukovsky, gần Moscow, ngày 14/9.

{keywords}
Hình ảnh chiếc Mig-31 ở Zhukovsky mang theo tên lửa bí ẩn.

Trong những năm gần đây, Mig-31 được "tái sinh" để có thể mang các siêu vũ khí mới của Nga, chẳng hạn tên lửa siêu thanh Kinzhal mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ nào của Mỹ.

Mig-31 có lịch sử sử dụng trong các chương trình chống vệ tinh, nhưng tên lửa bí ẩn được nhìn thấy dường như cho thấy một nỗ lực mới theo hướng đó.

Trong quá khứ, Nga, Mỹ và Trung Quốc đều đã thể hiện các năng lực chống vệ tinh. Và khi cuộc chiến ngày càng phụ thuộc vào thông tin chia sẻ qua vệ tinh thì việc tiêu diệt được các giao điểm trọng yếu càng trở nên có ý nghĩa.

{keywords}
Mig-31. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Hiện chưa rõ liệu chiếc Mig-31 được phát hiện hồi tháng 9 mang tên lửa chống vệ tinh hay một loại máy phóng vệ tinh, nhưng cả hai đều phục vụ cùng một mục đích trong chiến tranh không gian. Do cả hai bên đều có thể phá hủy các vệ tinh, nên một cuộc chiến như vậy sẽ bao gồm bắn hạ các vệ tinh cũ và phóng các vệ tinh mới với tốc độ nhanh.

Uy lực chiến cơ Mig-31:

Thanh Hảo

Năng lực hạt nhân Mỹ hiện thua Nga tới mức nào?

Năng lực hạt nhân Mỹ hiện thua Nga tới mức nào?

Lầu Năm Góc tiếp tục coi kho vũ khí hạt nhân của Nga là "mối đe dọa chính từ bên ngoài", đồng thời khẳng định Mỹ đang đầu tư mạnh để hiện đại hóa “bộ ba hạt nhân chiến lược” để bắt kịp Nga.

Nga sắp sửa hoàn thiện 'vũ khí chết chóc nhất'

Nga sắp sửa hoàn thiện 'vũ khí chết chóc nhất'

Hệ thống S-500, từng được các chuyên gia Trung Quốc thuộc Tạp chí China Military nhận xét đây là loại “vũ khí chết chóc nhất” của Nga.

Sức mạnh vô địch của tên lửa siêu thanh Nga R-37M

Sức mạnh vô địch của tên lửa siêu thanh Nga R-37M

Chiến đấu cơ đa nhiệm tối tân nhất của Nga Su-57 sẽ được trang bị loại tên lửa siêu thanh có khả năng bắn hạ máy bay của kẻ thù ở cách xa 300km.

Xem tên lửa chống hạm siêu thanh Nga khoe sức mạnh

Xem tên lửa chống hạm siêu thanh Nga khoe sức mạnh

Hải quân Nga đã lần đầu tiên phóng thử một tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Onyx từ Bắc Cực.

Ấn tượng cảnh tên lửa tối tân của Nga bắn nát mục tiêu

Ấn tượng cảnh tên lửa tối tân của Nga bắn nát mục tiêu

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một clip ấn tượng cảnh chiến cơ Su-34 nã tên lửa diệt hạm Kh-35U vào một con tàu đang chạy trên mặt biển.