Cuộc tập trận lần này có số lượng binh sĩ tham gia đông đảo lên tới hơn 80.000 binh sĩ thuộc các binh chủng hải quân, lục quân và không quân Nga cùng 1.000 binh sĩ tới từ một số quốc gia khác.

{keywords}
Dàn pháo đa nòng BM-21 Grad khai hỏa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trong bài huấn luyện tại trường bắn Ashuluk thuộc vùng Astrakhan chiều 24/9, các đơn vị bộ binh cơ giới hạng nhẹ đã hiệp đồng tác chiến với các sư đoàn pháo tự hành Msta, pháo đa nòng BM-21 Grad và súng cối để tiêu diệt nhiều mục tiêu giả định.

Video: Dàn pháo hạng nặng tiêu diệt các mục tiêu giả định. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Video: Binh sĩ Nga triển khai pháo cối và tiến hành đổ bộ từ trực thăng. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tuấn Trần

Hình ảnh Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Tây Tạng

Hình ảnh Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Tây Tạng

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đợt tập trận này nhằm kiểm tra sức tấn công của binh sĩ và trang thiết bị tại những khu vực có độ cao lớn so với mực nước biển.

Xem cách đặc nhiệm Nga chống trả nhóm cướp bóc

Xem cách đặc nhiệm Nga chống trả nhóm cướp bóc

Cuộc tập trận “Kazkav-2020” đang diễn ra tại Quân khu phía Nam của Nga là hoạt động quân sự cuối cùng mà quân đội nước này tiến hành trong năm 2020.