Hàn Quốc vừa thử nghiệm đánh phủ đầu Triều Tiên bằng tên lửa hành trình hiện đại do Đức và Thụy Điển sản xuất.

Các chiến đấu cơ Hàn Quốc sáng 13/9 đã phóng thử tên lửa hành trình có độ chính xác cao, do Đức và Thụy Điển sản xuất, vào các mục tiêu mô phỏng là cơ sở hạt nhân Triều Tiên.

Vụ tấn công cho thấy các tên lửa hành trình hiện đại đã tấn công trúng mục tiêu với chênh lệch khá nhỏ.

Cuộc diễn tập bắn đạn thật được xem là màn biểu dương sức mạnh của Hàn Quốc nhằm đáp trả vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng tại bãi thử Punnggye-ri, phía bắc nước này.

Tên lửa hành trình Taurus sẽ được dùng trong trường hợp Seoul tấn công Triều Tiên trước, Sputnik đưa tin.

  • Hoài Linh
Hé lộ nội dung ‘nóng’ ở Nhà Trắng ngày Triều Tiên thử bom

Hé lộ nội dung ‘nóng’ ở Nhà Trắng ngày Triều Tiên thử bom

Sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch ngày 3/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bữa trưa bàn luận một loạt nội dung "nóng" tại Nhà Trắng.

Tại sao Triều Tiên là 'hố đen' đối với tình báo Mỹ?

Tại sao Triều Tiên là 'hố đen' đối với tình báo Mỹ?

Triều Tiên là một trong những mục tiêu tình báo không thể thâm nhập, điều mà một điệp viên hàng đầu của Mỹ hồi đầu năm nay gọi là "một trong những thứ khó nhất".

Mỹ sẽ kiếm lời nhờ cuộc khủng hoảng Triều Tiên

Mỹ sẽ kiếm lời nhờ cuộc khủng hoảng Triều Tiên

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, từ năm 2001, khối lượng buôn bán vũ khí đã gia tăng không ngừng.