Dưới lòng thủ đô Seoul là cả một hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và tiện lợi.

Các tin liên quan

Xem "lợn lòi" A-10 của Mỹ "uống dầu" trên không

Xem Campuchia tập trận bắn đạn thật

Cha bắn chó để lấy lại ngón tay cho con

Hệ thống tàu điện ngầm của Seoul được xếp vào một trong những hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất trên thế giới với khoảng 7 triệu khách mỗi ngày.

Tàu điện ngầm trở thành phương tiện đi lại ưa chuộng của người dân ở đây không chỉ bởi chi phí thấp mà còn rất tiện lợi. Tại các ga tàu điện ngầm còn có cả hệ thống siêu thị, hiệu sách, các cửa hàng quần áo...

Chính quyền Seoul đã đưa vé nhựa vào sử dụng thay vì vé giấy như trước kia và tại mỗi máy bán vé cũng như loa thông báo các điểm lên, xuống đều được cài tiếng Hàn, Anh, Trung và Nhật.

Có thể thấy sự thoải mái của hành khách di chuyển trên tàu điện ngầm Seoul khi so sánh với sự chen chúc, chật chội tại hệ thống tàu điện ngầm ở London.

Sầm Hoa (Theo BBC)