Một chiếc bình gốm Trung Quốc sứt mẻ được dùng để đựng ba-toong ở ngoài cửa suốt 40 năm qua vừa được bán với giá hơn 110.000 bảng Anh (3,3 tỷ đồng).

Các chuyên gia ước tính chiếc bình cao 66cm này chỉ đáng giá 200 bảng Anh vì bị mẻ ở miệng và có một vài vết nứt trên thân.

{keywords}
 

Thế nhưng, hóa ra nó là một chiếc bình làm cho hoàng đế Trung Quốc vào đầu thế kỷ 19 và từng được trưng bày tại một trong những cung điện của ông. Chủ sở hữu của chiếc bình là một góa phụ đang sống tại Altrincham, Greater Manchester. Bà đã được thừa kế món đồ này cách đây vài chục năm và cần bán nó để có tiền vào viện dưỡng lão.

{keywords}
 

Bà lão 80 tuổi đã vô cùng sốc khi biết giá mà chiếc bình được bán ra sau phiên đấu giá. Trước kia, bà chỉ để nó ở trước cửa nhà để đựng ba-toong.

"Chiếc bình đã bị bỏ ngoài cửa suốt 40 năm và dễ dàng bị lấy trộm bất cứ lúc nào", người bán đấu giá Adam Partridge nói. "Nó được in dấu của Hoàng đế Gia Khánh ở dưới đáy và có màu vàng chuẩn màu của đế vương".

{keywords}
 

Ngoài ra, trên thân bình còn có quai hình rồng và được trang trí bằng các hoa văn tinh tế.

{keywords}
 

Mặc dù nhà bán đấu giá ước tính chiếc bình chỉ có giá từ 100 - 200 bảng Anh, song một người mua Trung Quốc đã bỏ ra tổng cộng 110.920 bảng Anh (gồm cả phí đấu giá) để mua chiếc bình cổ này.

{keywords}
 

Hiện vẫn chưa rõ chiếc bình này đã được đưa từ Trung Quốc tới Anh từ khi nào và bằng cách nào.

Sầm Hoa

CĐV Brazil xin Putin cho ở lại Nga sau World Cup

CĐV Brazil xin Putin cho ở lại Nga sau World Cup

Một người hâm mộ bóng đá Brazil đã thích thú những trải nghiệm tại World Cup 2018 đến nỗi quyết định xin Tổng thống Nga Vladimir Putin cấp quyền công dân cho mình.

Những quốc gia phải 'dùng ké' sân bay láng giềng

Những quốc gia phải 'dùng ké' sân bay láng giềng

Do đặc điểm địa lý đặc biệt, một số quốc gia không có sân bay hoặc hãng hàng không riêng, nên chuyên "dùng ké" đường băng của quốc gia láng giềng.

Bên trong bảo tàng cơ thể người đầu tiên trên thế giới

Bên trong bảo tàng cơ thể người đầu tiên trên thế giới

Bảo tàng Con người, bảo tàng đầu tiên trên thế giới về cơ thể người, sản phẩm của nhà giải phẫu người Đức Gunther von Hagens tọa lạc ở Alexanderplatz, Berlin.

Nghề khóc thuê tại các đám tang ở Ghana

Nghề khóc thuê tại các đám tang ở Ghana

Than khóc là một phần không thể thiếu tại các đám tang ở Ghana và người dân tại quốc gia châu Phi này sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê các chuyên gia khóc.

Mẹ nhốt con dưới ghế để thỏa sức đánh bạc

Mẹ nhốt con dưới ghế để thỏa sức đánh bạc

Một bà mẹ Trung Quốc đã khiến dư luận phẫn nộ vì nhốt con dưới ghế để thỏa sức đánh bạc với bạn bè.